HLV Hansi Flick tạo cơ hội cho tân binh ở tuyển Đức

Do tuyển Đức không phải đá vòng loại Euro 2024 nên HLV trưởng Hansi Flick tạo cơ hội cho những người mới hoặc lâu ngày trở lại khoác áo Xe tăng.
Marius Wolf được chờ đón ở tuyển Đức
Marius Wolf được chờ đón ở tuyển Đức

Đức có hai trận giao hữu quốc tế ở đợt tập trung đội tuyển cuối cùng của mùa giải 2022-2023. Do là chủ nhà Euro 2024 nên Đức không phải đá vòng loại mà ngay từ bây giờ đã có thể lựa chọn đội hình và chiến thuật cho mục tiêu vô địch Euro vào năm tới. HLV Hansi Flick sau thất bại ở World Cup 2022 vẫn được LĐBĐ Đức giữ lại cầm quân cho tới hết Euro 2022.

Ông Flick cho biết đợt này ưu tiên triệu tập cầu thủ mới hoặc lâu ngày chưa được lên tuyển nhằm tạo chiều sâu cho Xe tăng tiến tới Euro 2024. Đó là lý do mà những trụ cột lớn tuổi như Thomas Muller, Marco Reus hay Mats Hummels không có mặt lần này. Ngay cả những cầu thủ có phong độ tốt như Rudiger, Sane, Sule… cũng được HLV Flick cho nghỉ ngơi sau khi phải thi đấu với mức độ dày đặc ở CLB. Người mà ông Flick tiếc nhất vì vắng mặt là Musiala của Bayern Munich. Tài năng trẻ này dính chấn thương gân kheo nên buộc phải ở lại Bayern để điều trị. Ông Flick muốn xây dựng lối chơi xoay quanh cầu thủ tấn công đa năng này cho kế hoạch Euro sắp tới.

Đội tuyển Đức lần này chứng kiến những sự mới mẻ trong lực lượng cầu thủ. Có tới 5 cầu thủ lần đầu tiên được lên tuyển là Josha Vagnoman (Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Mergim Berisha (Augsburg), Kevin Schade (Brentford) và Felix Nmecha (Wolfsburg). Những cầu thủ rất lâu mới được trở lại đội tuyển là Emre Can (Dortmund) hay thủ môn Leno (Fulham).

Trong số các tân binh thì Wolf được ông Flick đánh giá cao nhất. Cầu thủ 27 tuổi vốn là một tiền vệ nhưng được HLV Terzic kéo xuống đá hậu vệ cánh phải ở Dortmund. Không ngờ, Wolf chơi rất thuyết phục để cùng Dortmund tạm dẫn đầu Bundesliga sau 25 vòng đấu. Ông Flick cho biết tuyển Đức vẫn đang loay hoay với vị trí hậu vệ cánh phải nên Wolf xuất hiện thực sự đúng lúc. Khả năng Wolf đá chính ở trận giao hữu với Peru vào ngày 26-3 tới là khá cao.

Tin cùng chuyên mục