HLV điền kinh Nguyễn Văn Sỹ cùng 10 đồng nghiệp được nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Vừa qua, thể thao Việt Nam đã có 11 HLV đưỡc tặng Huân chương Lao động hạng Ba trước những kết quả thành tích đã đạt được tại SEA Games 32 ở Campuchia, trong đó có HLV điền kinh Trần Văn Sỹ.
HLV Trần Văn Sỹ trả lời truyền hình trong thời gian tham dự SEA Games 32 ở Campuchia. Ảnh: MINH MINH
HLV Trần Văn Sỹ trả lời truyền hình trong thời gian tham dự SEA Games 32 ở Campuchia. Ảnh: MINH MINH

Ngày 4-10 Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động đối với 11 cá nhân là các HLV của các đội tuyển thể thao Việt Nam có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia.

Theo đó, 11 HLV gồm HLV Trần Văn Sỹ (điền kinh), Nguyễn Huy Thịnh (kun khmer), Nguyễn Hồng Nhung (wushu), Trần Văn Sơn (vật), Trần Minh Thi (judo), Phạm Hồng Hà (karate), Hoàng Quốc Bình (lặn), Trần Văn Quý (lặn), Phạm Tuấn Anh (lặn), Hoàng Ngọc Vũ (lặn) và Nguyễn Hoàng Vũ (bơi) thuộc danh sách được tặng thưởng. Các HLV của Đoàn thể thao Việt Nam có tên trên được nhận thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Tại SEA Games 32 đã thi đấu ở Campuchia tháng 5-2022, các đội tuyển thể thao điền kinh, kun khmer, wushu, vật, judo, karate, lặn, bơi của chúng ta đều giành được những tấm HCV quý giá.

HLV Trần Văn Sỹ hiện đang là thành viên ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ông Sỹ là người huấn luyện tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh tại tổ nội dung ở đội tuyển điền kinh Việt Nam. Thi đấu SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã gây sức ảnh hưởng lớn khi giành 4 HCV cá nhân trong các cự ly 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m nữ.

Năm 2022, Nguyễn Thị Oanh là VĐV đứng đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc của thế thao Việt Nam còn HLV Trần Văn Sỹ là người đứng thứ hai trong danh sách các HLV thể thao tiêu biểu toàn quốc. Hiện tại, ông Trần Văn Sỹ đang đảm nhiệm vai trò trưởng bộ môn điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục