Vòng 5 Cúp FA

HLV Derby: Rooney sẵn sàng đối mặt Man United

HLV Phillip Cocu  của Derby County quả quyết là ngôi sao của ông, Wayne Rooney sẽ tiếp đón Man United trong trận đấu vòng 5 cúp FA.
Wayne Rooney vẫn đồi dào phong đỗ
Wayne Rooney vẫn đồi dào phong đỗ

Đeo băng thủ quân Derby County, ngôi sao 34 tuổi Wayne Rooney đã chuyển đổi quả 11m thành bàn thắng khi đội bóng đang chơi ở giải Hạng Nhất đánh bại Northampton Town 4-2 ở trận tái đấu vòng 4 Cúp FA.
Rooney đã rời Man United năm 2017 để lưu lạc sang Everton, rồi sang chơi 2 năm ở DC United  (MSL) trước khi trở lại khoác áo Derby County. Giờ đây, anh có thể mong đợi cuộc đụng độ Man United, nơi anh ghi kỷ lục ghi bàn cho Quỷ đỏ với 253 bàn thắng.

Rooney gia nhập Derby hồi tháng 1 với tư cách là HLV kiêm cầu thủ. HLV trưởng người Hà Lan Phillip Cocu nói: “Cậu ấy trở về từ Hoa Kỳ, tham gia cùng chúng tôi và hiện sẵn sàng đối đầu CLB cũ Man United, nơi cậu ấy có một sự nghiệp tuyệt vời... thật đặc biệt... Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ sẵn sàng".

Cocu hứa hẹn với cánh phóng viên về trận đụng độ ở Price Park: “Đây sẽ là một trận cầu đẹp không chỉ với Wayne, mà với tất cả mọi người trong CLB".

Cocu cũng bày tỏ trên RamsTV: "Đấy là một trận cầu tuyệt vời cho chúng tôi và đó là lý do vì sao tôi không nén được hạnh phúc khi vào vòng 5 cúp FA". 
"Chúng tôi biết là nếu đánh bại Northampton, mình sẽ gặp Man United ở sân Pride Park. Một trận cầu tuyệt vời cho đội bóng, cho các fan và cho CLB này. Chúng tôi đang hướng mọi tâm trí vào trận cầu đó”.

Wayne Rooney ghi bàn trên chấm 11m.
Trận Derby County – Man United sẽ diễn ra vào giữa tuần, khoảng từ ngày 3-3 đến 5-3 và sẽ không có trận tái đấu. Cocu nói tiếp: "Đối với tôi, Man United  không chỉ là một cái tên trong bóng đá thế giới. Họ có những cầu thủ thực sự tuyệt vời, những cầu thủ chất lượng trong đội hình, họ chơi bóng đá thực sự tốt và thống trị trận đấu”.

"Có thể mọi người luôn hy vọng Man United xếp cao hơn trong bảng xếp hạng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang chơi thứ bóng đá tồi. Man United là một đội cực kỳ mạnh, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tạo ra một bầu không khí tuyệt vời và một trận đấu tuyệt vời ở đây tại Pride Park”.

Tin cùng chuyên mục