HLV của Malaysia “vui vẻ” về bàn thắng vào lưới Thái Lan bị hủy bỏ

Chiến lược gia Kim Pan-gon nói ông không có tiền để nộp phạt nên từ chối bàn luận về bàn thắng của học trò ghi vào lưới Thái Lan đã bị hủy bỏ ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.
Cầu thủ đôi bên xô xát sau khi Malaysia ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Thái Lan, nhưng sau đó đã bị từ chối. ẢNH: FAM
Cầu thủ đôi bên xô xát sau khi Malaysia ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Thái Lan, nhưng sau đó đã bị từ chối. ẢNH: FAM

Tình huống diễn ra ở phút 55, khi Lee Tuck treo quả bóng vào trong vòng cấm của Thái Lan, Dominic Tan nhảy lên tranh chấp cùng thủ thành Kittipong và hậu vệ Pansa Hemviboon bên phía đội khách. Đầu của cầu thủ Malaysia đã chạm bóng trước để làm tung lưới Thái Lan. Thời điểm đội chủ nhà ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, Hemviboon nằm sân đau đớn. Khi nhân viên y tế vào chăm sóc cho hậu vệ của Thái Lan, cầu thủ đôi bên đã xô xát với nhau.

Lúc này, trọng tài Kim Dae-yong nhận được tín hiệu từ các trợ lý trọng tài. Sau hơn 3 phút tham khảo trợ lý số 2 và trọng tài bàn, “vua áo đen” người Hàn Quốc quyết định hủy bàn thắng của Dominic vì đã phạm lỗi với Hemviboon trước khi đánh đầu.

Quyết định này tạo nên cơn phẫn nộ với người hâm mộ Malaysia trên sân Bukit Jalil lẫn mạng xã hội, còn HLV Kim Pan-gon gây áp lực lên trọng tài để hỏi lý do bàn thắng bị từ chối. Dẫu vậy, bước vào phòng họp báo sau trận đấu, khi được truyền thông Malaysia đặt câu hỏi về tình huống này, ông Kim thận trọng đùa rằng: “Tôi không có tiền để nộp phạt”.

Chính bàn thắng không được công nhận này khiến Malaysia chỉ đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận bán kết lượt đi. Tiền đạo Faisal Halim là tác giả của pha lập công duy nhất được thực hiện ở phút 11. Vì thế, HLV Kim Pan-gon thừa nhận đội nhà vẫn chưa an toàn.

Malaysia có 1 bàn thắng làm vốn trước khi tái đấu Thái Lan vào ngày 10-1 trên sân Thammasat. ẢNH: FAM

Malaysia có 1 bàn thắng làm vốn trước khi tái đấu Thái Lan vào ngày 10-1 trên sân Thammasat. ẢNH: FAM

“Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các học trò và chúc mừng họ với chiến thắng này. Tôi nghĩ những người hâm mộ cũng tự hào như vậy. Các CĐV đã đến sân tạo nên bầu không khí lễ hội ở sân. Tuy nhiên, đây không phải kết thúc hành trình ở trận bán kết. Vì chưa an toàn nên chúng tôi cần phải thể hiện tốt hơn nữa trong trận bán kết lượt về”, ông Kim nhấn mạnh.

Trong khi HLV Mano Polking thể hiện sự thất vọng về thất bại của Thái Lan. Ông phát biểu: “Hôm nay, toàn đội đã kiểm soát tốt thế trận và có vô số cơ hội để ghi bàn. Nhưng dù có cố gắng thế nào, các cầu thủ cũng không thể tận dụng thành công. Chúng tôi vẫn trình diễn lối chơi này ở trận bán kết lượt về, nhưng sẽ có vài sự điều chỉnh. Hy vọng rằng những cơ hội được tạo ra sẽ trở thành bàn thắng cho Thái Lan”.

Cựu HLV của CLB TPHCM hy vọng vào sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ Thái Lan ở sân Thammasat sẽ giúp toàn đội vượt qua khó khăn, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022.

Tin cùng chuyên mục