HLV Conte lo ngại cầu thủ Tottenham kiệt sức

Lịch thi đấu dày đặt của mùa giải này đã bắt đầu ảnh hưởng đến Tottenham với nhiều cầu thủ phải ngồi ngoài vì chấn thương, HLV Antonio Conte lo ngại điều này sẽ ngăn cản đội bóng của ông tạo tác động đến cuộc đua vô địch.

Dejan Kulusevski (giữa) là một trong số cầu thủ quan trọng nhất của HLV Antonio Conte.
Dejan Kulusevski (giữa) là một trong số cầu thủ quan trọng nhất của HLV Antonio Conte.

Tottenham đang có khởi đầu mùa giải rất tốt, khi cùng với Man.City là 2 đội vẫn còn bất bại - cùng thắng 5 hòa 2, và đang xếp sau ngôi đầu của Arsenal với 1 điểm kém hơn. Gà trống sẽ đến sân Emirates chơi trận derby Bắc London đầu tiên của mùa giải vào thứ bảy, nhưng có thể không có những cầu thủ chủ chốt như thủ môn Hugo Lloris, cầu thủ chạy cánh Dejan Kulusevski và hậu vệ Ben Davies. Trong đó, Davies bị chấn thương đầu gối trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, Lloris dính chấn thương đùi buộc anh phải rút khỏi đội tuyển Pháp, còn Kulusevski gặp vấn đề về gân khoeo cùng tuyển Thụy Điển.

“Tôi thấy nhiều CLB đang gặp vấn đề lớn khi có cầu thủ chơi loạt trận quốc tế vừa qua, chắc chắn Tottenham là một trong số đó”, HLV Conte nói. “Bạn biết rất rõ chỉ còn một tháng rưỡi nữa là World Cup diễn ra, và bạn phải hiểu rõ các cầu thủ đội tuyển quốc gia, đây là những trận đấu cuối cùng và họ sẽ nỗ lực chứng tỏ họ xứng đáng được chơi ở World Cup. Đã chơi nhiều trận trước kỳ nghỉ quốc tế, và sau đó phải chơi 13 trận trong 43 ngày là điều thật sự điên rồ. Đây là thời điểm nói rõ cho bạn biết ai là ứng cử viên vô địch và đội nào có thể cạnh tranh vị trí Champions League”.

HLV Conte cập nhật thêm tình hình nhân sự trước trận đối đấu Arsenal: “Chúng tôi phải đợi đến thứ sáu để kiểm tra một số cầu thủ vì họ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia với một số vấn đề về thể lực. Buổi tập cuối cùng sẽ rất quan trọng, vì là lúc để biết rõ tình hình của các cầu thủ mà chúng tôi có thể tin tưởng. Chắc chắn rằng chúng tôi phải cố gắng đưa ra giải pháp tốt nhất và không chấp nhận rủi ro lớn”.

Tottenham có thể soán ngôi đầu của Arsenal nếu giành chiến thắng, nhưng họ chưa từng làm được điều đó tại Emirates kể từ năm 2010. HLV Conte đánh giá: “Arsenal đã có một khởi đầu tuyệt vời, họ chỉ thua một trận... Họ đang cho thấy là một đội bóng thực sự tốt. Vào mùa hè, họ đã có được những bản hợp đồng tốt. Tôi biết chất lượng của đội này, họ đã làm việc với Mikel Arteta trong nhiều năm. Họ thực sự được tổ chức tốt. Mikel là một HLV thực sự giỏi, anh ấy còn trẻ nhưng có thể có một sự nghiệp tuyệt vời”.

Tin cùng chuyên mục