HLV Arsenal Mikel Arteta đã vượt qua bệnh cúm Covid-19

“Bây giờ tôi rất tốt”, HLV  Arteta khẳng định như vậy sau khi hồi phục hoàn toàn ca lây nhiễm virus Corona.
HLV Arsenal Mikel Arteta đã vượt qua bệnh cúm Covid-19

Mikel Arteta nói rằng ông rất ngạc nhiên khi nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng ông đảm bảo rằng đã hồi phục tốt sau đó.

HLV trưởng của Arsenal là một trong những nhân vật bóng đá đầu tiên bị ảnh hưởng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở châu Âu.

Ca bệnh của nhà cầm quân 37 tuổi đã kích hoạt phản ứng dây chuyền ở đảo quốc khi khiến Premier League ngay lập tức bị đình chỉ trong khi Arsenal bị cách ly, từ các cầu thủ đến nhân viên đội 1.

Arteta hiện đã hoàn thành thời gian tự cách ly 14 ngày và cảm thấy sẵn sàng để hoạt động trở lại. Ông nói với La Sexta: “Bây giờ tôi rất khỏe, tôi cảm thấy mình đã bình phục”.

“Tôi phải mất 3 hoặc 4 ngày để bắt đầu cảm thấy tốt hơn và có nhiều năng lượng hơn, để bỏ lại các triệu chứng phía sau. Và bây giờ, sự thật là tôi cảm thấy rất tốt”.

HLV người Tây Ban Nha được cho là đã lây nhiễm Covid-19 sau khi tiếp xúc với ông chủ Evangelos Marinakis của CLB Olympiacos. Mikel Arteta cũng cung cấp cho giới hữu quan chuỗi sự kiện sau khi bắt đầu cảm thấy các triệu chứng của cúm.

“Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Tôi đã kiểm tra vào thứ Tư tuần trước và tôi được chẩn đoán vào thứ Sáu, khi CLB phải thông báo cho Premier League rằng tôi đã nhận kết quả dương tính với COVID-19. Rõ ràng, tất cả những người đã tiếp xúc với tôi đều phải đi xét nghiệm, và do đó, các trận đấu đã phải tạm dừng”.

Tin cùng chuyên mục