Hậu vệ Yasser Al-Shahrani phẫu thuật xương hàm, xương mặt thành công

Saudi Arabia xác nhận hậu vệ Yasser Al-Shahrani đã trải qua ca phẫu thuật thành công sau khi dính chấn thương mặt nghiêm trọng trong chiến thắng Argentina 2-1 hôm thứ Ba.
Pha va chạm đầu gối thủ môn Saudi khioe61n Yasser Al-Shahrani vỗ xương hàm và xương mặt
Pha va chạm đầu gối thủ môn Saudi khioe61n Yasser Al-Shahrani vỗ xương hàm và xương mặt

'Những chú chim ưng xanh' đã gây chấn động thế giới bóng đá khi lội ngược dòng giành trọn 3 điểm trước ứng viên vô địch La Albiceleste nhờ các pha lập công trong hiệp hai của Saleh Al-Shehri và Salem Al-Dawsari.

Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2, Al-Shahrani đã bất tỉnh sau khi mặt anh va vào đầu gối của thủ môn Mohammed Alowais trong một pha tranh chấp trên không.

Người đàn ông 30 tuổi đã tỉnh lại và được đưa lên cáng trước khi được đưa về bệnh viện ở Riyadh để kiểm tra thêm.

Cánh báo chí Qatar tiết lộ rằng Al-Shahrani bị gãy xương hàm, gãy xương mặt và chảy máu trong. Sau đó, Saudi Arabia đã đưa lên mạng xã hội một thông tin cập nhật tích cực về tình trạng của Al-Shahrani, mặc dù hậu vệ này sẽ bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu.

Hậu vệ Yasser Al-Shahrani phẫu thuật xương hàm, xương mặt thành công ảnh 1 Yasser Al-Shahrani đã bất tỉnh sau pha va chạm với thủ môn

Một tuyên bố ngắn gọn trên Twitter có nội dung: "Yasser Al-Shahrani đã trải qua một cuộc phẫu thuật thành công hôm qua tại Trung tâm y học mang tên Vua Abdulaziz  thuộc Bệnh viện Vệ binh Quốc gia ở Riyadh.

"Anh ấy vẫn chịu sự giám sát đầy đủ của đội ngũ nhân viên y tế của đội tuyển quốc gia. Gia đình bóng đá Saiudi Arabia chúc Yasser bình phục nhanh chóng".

Kể từ đó, bản thân Al-Shahrani đã cập nhật tình hình sức khỏe của mình qua một video trên mạng xã hội và nói: "Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng tôi vẫn ổn. Hãy cầu nguyện cho tôi. Và xin chúc mừng những người hâm mộ Saudi Arabia của chúng ta đã giành chiến thắng. Các bạn xứng đáng với điều đó".

Sự cố khủng khiếp ở cuối trận phần nào đã hủy hoại một ngày lịch sử của bóng đá Saudi Arabia, nhưng đội bóng của Herve Renard hiện đang ở một vị trí vững chắc để tiến vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 1994.

‘Những chú đại bàng xanh’ được FIFA xếp hạng 51 thế giới, hiện đang đứng đầu bảng C và họ sẽ vào vòng 16 đội nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu tiếp theo với Ba Lan, đội đã hòa không bàn thắng với Mexico trận ra quân.

Tin cùng chuyên mục