Harvey Elliott: Bị loại khỏi Cúp FA có thể giúp Liverpool 'tươi mới' cho các giải khác

Thua Man United ở vòng tứ kết Cúp FA không làm các cầu thủ Liverpool buồn phiền hay thất vọng. Ngược lại, tiền vệ Harvey Elliott tin rằng sức cạnh tranh ở Premier League và Europa League sẽ được hưởng lợi nhờ giải phóng khoảng trống trong lịch thi đấu.

Harvey Elliott có cái nhìn tích cực sau trận thua Man United
Harvey Elliott có cái nhìn tích cực sau trận thua Man United

Cầu thủ 20 tuổi Harvey Elliott đã cố gắng tạo ra một góc nhìn tích cực về thất bại hỗn loạn 3-4 trong trận tứ kết đầy hỗn loạn tại Old Trafford bằng cách gợi ý rằng việc rời Cúp FA sẽ cho phép Liverpool có thêm ngày để hồi phục.

HLV Jurgen Klopp thừa nhận sau thất bại, đây là lần đầu tiên ông thấy các cầu thủ của mình gặp khó khăn về mặt thể lực khi họ chơi trận thứ 46 trong một mùa giải, với ít nhất 12 trận đấu nữa và có thể nhiều hơn nếu họ vượt qua Atalanta ở trận tứ kết Europa League.

Elliott vào sân từ băng dự bị để đưa Liverpool dẫn trước 3-2 trong hiệp phụ, anh cho biết: “Bây giờ chúng tôi có thể tập trung vào những giải khác, rời khỏi cúp FA sẽ giúp giải phóng một vài tuần cho chúng tôi.

“Không còn nhiều trận đấu nữa để các cầu thủ có thể tươi mới và chúng tôi có thể hồi phục đúng cách và tập trung vào phần còn lại của mùa giải”.

Đó là trận thua thứ ba của Liverpool ở giải quốc nội mùa này. Mặc dù đó là một cú sốc, đặc biệt là khi để thua đối thủ không đội trời chung, Elliott khẳng định các cầu thủ sẽ không để thất bại đó ảnh hưởng đến tham vọng của họ trong phần còn lại của mùa giải. “Sự tự tin của chúng tôi luôn ở đó, nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi chút nào.

“Ừ, chúng tôi sẽ rất khó chịu vì đã không thắng nhưng giờ chúng tôi sẽ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia nên có thể quên nhanh trận thua đó. Và khi trở lại sau loạt trận quốc tế, chúng tôi sẽ tươi mới, sẵn sàng trấn áp và chiến đấu cho phần còn lại của mùa giải.

“Về mặt tự tin, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì vì chúng tôi đã nắm thế trận trong tay, có nhiều cơ hội nhưng lại không tận dụng được. Sự tự tin sẽ luôn ở đó và chúng tôi chỉ cần tiếp tục đi tiếp với tư cách là một tập thể”.

klopp.jpg
HLV Jurgen Klopp có vẻ căng thẳng trong cuộc họp báo

Klopp đã quan sát đủ về đội hình của mình, đặc biệt là một số lần lội ngược dòng trong mùa giải này để giành lấy những chiến thắng muộn, để tự tin rằng họ sẽ không để thất bại làm họ chệch hướng khi trở về sân nhà trước Brighton vào ngày 31-3.

“Chúng tôi đã chơi bóng đá từ lâu và bạn thua trận – nếu điều đó luôn dẫn đến trạng thái tinh thần hoặc tình huống mà bạn cần giúp đỡ… thì đó chỉ là điều bình thường”.

“Tất cả chúng ta đều thất bại hàng ngày, thậm chí có thể không nhận ra mình đang thua, mà chỉ chấp nhận nó.

“Tôi đã có câu hỏi về loại phản ứng mà tôi mong đợi bây giờ. Không có gì, họ trở về nước của họ và tôi hy vọng khi trở lại, họ sẽ không chấn thương gì. Chúng tôi sẽ nghĩ về Brighton khi họ trở lại.

“Nhìn chung, đội đang ở trong một tình huống nổi bật vào lúc này. Việc chúng tôi vượt qua tất cả những tình huống khó khăn là điều hoàn toàn đặc biệt”.

Tin cùng chuyên mục