Harry Kane chắc chắn có “một kỳ World Cup tuyệt vời”

HLV của Tottenham, Antonio Conte đã trấn an người hâm mộ tuyển Anh về mức độ thể lực của đội trưởng Harry Kane, khi tự tin tiền đạo chủ lực của Tam sư sẽ tận hưởng một kỳ World Cup tuyệt vời.

Harry Kane vẫn được mong chờ nguồn cảm hứng số 1 của tuyển Anh tại World Cup 2022.
Harry Kane vẫn được mong chờ nguồn cảm hứng số 1 của tuyển Anh tại World Cup 2022.

Cảm giác lo lắng xảy đến khi Harry Kane bị rút ra sau một giờ ở thất bại của Tottenham trước Nottingham Forest tại vòng 3 Cúp Liên đoàn hôm thứ tư. Đó là trận đá chính thứ 21 liên tiếp của chân sút 29 tuổi, với 12 trận trong số đó diễn ra trong lịch trình kéo dài 6 tuần qua. Nguy cơ chân sút xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Tam sư kiệt sức tại World Cup 2022 là khá rõ ràng.

HLV Conte sau trận thua hôm giữa tuần thừa nhận Harry Kane đã “rất, rất mệt”, nhưng trong bản cập nhật mới nhất, ông lạc quan ngôi sao của mình có thể sẵn sàng cùng Tottenham tiếp đón Leeds United ở trận Premier League cuối cùng trước World Cup vào thứ bảy, cũng sẽ sẵn sàng và tỏa sáng tại Qatar: “Tôi nghĩ và tôi chắc chắn rằng Harry sẽ chơi một kỳ World Cup tuyệt vời, vì trong mùa giải này, cậu ấy chưa bao giờ bị chấn thương. Cậu ấy chỉ cần một vài buổi tập để có thể lực tốt. Các cổ động viên không cần lo lắng cho cậu ấy. Sau trận đấu cuối tuần này, tuyển Anh có một tuần, chính xác là 8 ngày để chuẩn bị cho World Cup. Harry đã sẵn sàng vì cậu ấy đang quản lý tình hình rất tốt. Chúng ta đang nói về một cầu thủ tuyệt vời, người có nhiều kinh nghiệm quản lý cơ thể của mình”.

Đỉnh cao ghi bàn của Harry Kane là trong năm 2021, khi anh ghi 16 bàn sau 16 lần ra sân cho Tam sư - bao gồm 4 bàn ở vòng knock-out để giúp đội tuyển của mình giành ngôi á quân Euro 2020. Harry Kane cũng chính là đương kim vua phá lưới World Cup, khi 6 bàn thắng của anh giúp Tam sư vào đến bán kết kỳ giải 2018. Tuy nhiên, năm 2022 này đang trở nên khó khăn, khi chân sút 29 tuổi chỉ ghi 3 bàn sau 8 trận, là lý do chính khiến tuyển Anh thất bại nặng nề và chịu cảnh rớt hạng ở UEFA Nations League.

HLV Gareth Southgate tuyển Anh cũng đã xác định xong 26 cái tên đến Qatar, và ông chắc chắn hy vọng đội trưởng Harry Kane có thể sớm tìm lại được phong độ tốt nhất. Vì hiện tại, phong độ ghi bàn của các tiền đạo quan trọng khác cũng đang rất sa sút, như Raheem Sterling (chỉ ghi 1 bàn trong năm nay) hay Marcus Rashford thậm chí chưa đá trận nào cho đội tuyển trong năm 2022 này. Tam sư sẽ bắt đầu World Cup với trận đối đầu Iran vào ngày 21-11, sau đó là tuyển Mỹ (25-11) và Xứ Wales (29-11).

Tin cùng chuyên mục