Hàn Quốc lần thứ 3 liên tiếp giành HCV bóng đá nam ASIAD

Dù bị các cầu thủ Nhật Bản ghi bàn trước ngay từ đầu trận, các cầu thủ Hàn Quốc xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 chung cuộc, qua đó, Hàn Quốc đã bảo vệ thành công HCV môn bóng đá nam ASIAD và cũng là lần thứ 3 liên tiếp họ lên ngôi đầu.
Các cầu thủ Hàn Quốc vui mừng sau chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Các cầu thủ Hàn Quốc vui mừng sau chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Ngay ở phút thứ 2, Hàn Quốc đã choáng váng nhận bàn thua đầu tiên từ cú dứt điểm trong vòng 16m50 của Kotaro Uchino mở tỷ số cho đội Nhật Bản. Bàn thắng sớm đã làm cho trận đấu trở nên sôi nổi hơn khi Hàn Quốc mở thế trận tấn công để quyết tìm bàn gỡ.

Thể lực tốt của hai đội đã làm cho tốc độ trận đấu khá nhanh với ưu thế kiểm soát bóng nghiêng về Hàn Quốc. Sau nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, Hàn Quốc cũng tìm được bàn gỡ ở phút 27. Tiền vệ Paik Seung-ho tạt bóng vào vòng cấm, để Jeong Woo-yeong bật cao đánh đầu vào góc cao.

Sang đầu hiệp hai, các cầu thủ Hàn Quốc tiếp tục duy trì thế trận tấn công và ghi được bàn thứ 2 ở phút 55 với cú dứt điểm của Cho Young-wook. Bị dẫn ngược 1-2 nhưng Nhật Bản không thể mở thế trận tấn công trước áp lực đều đặn được Hàn Quốc duy trì, thậm chí đội bóng xứ kim chi còn bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội để nâng cao tỷ số.

Thắng 2-1 chung cuộc, Hàn Quốc bảo vệ thành công tấm HCV cũng như duy trì thành tích ấn tượng với 3 lần liên tiếp giành vị trí số 1 và nâng tổng số lần họ giành HCV môn bóng đá nam lên con số 6. Ở hai trận chung kết trước, các cầu thủ Hàn Quốc đã lần lượt thắng CHDCND Triều Tiên 1-0, Nhật Bản 2-1 sau 120 phút ở chung kết.

Tin cùng chuyên mục