Hai chủ công đội tuyển nữ Thái Lan đánh thuê cho đội Thái Bình

Đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình chính thức có được chủ công Saisipaporn Janthawisut của đội tuyển Thái Lan.
Cầu thủ Saisipaporn Janthawisut sẽ có mặt tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 cùng đội nữ G.Thái Bình. Ảnh: DIAMOND
Cầu thủ Saisipaporn Janthawisut sẽ có mặt tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 cùng đội nữ G.Thái Bình. Ảnh: DIAMOND

HLV trưởng đội bóng chuyền nữ G.Thái Bình Trần Văn Giáp cho biết trong ngày 10-2 “đội bóng đã đạt được thỏa thuận thuê mũi đánh Saisipaporn Janthawisut của Thái Lan tham gia vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Chúng tôi hy vọng, cầu thủ sẽ hòa nhập tốt với đội bóng”.

Nếu không có gì thay đổi, ngày 27-2, chủ công này sẽ có mặt tại Việt Nam để tập luyện cùng đội bóng. Hiện tại, chủ công này đang còn thi đấu ở giải vô địch Thái Lan nên phải hết ngày 26-2 mới kết thúc thi đấu và sang Việt Nam.

Tuy nhiên, đội G.Thái Bình dự kiến còn thuê một chủ công khác cũng tới từ Thái Lan tới Việt Nam để tham gia đội hình và trước mắt là dự cúp Hoa Lư – Bình Điền 2023 ở Ninh Bình. Giải đấu khởi tranh ngày 11-2 nhưng nhiều khả năng tay đập này chỉ tới Việt Nam vào ngày 13-2. Đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình cho biết “sau khi làm việc với đơn vị tài trợ và thống nhất về khoản tài trợ thuê cầu thủ ngoại, đội bóng nữ G.Thái Bình đã xúc tiến tìm thuê cầu thủ cho vòng 1 và đạt được thỏa thuận sơ bộ”.

Chi phí thuê Saisipaporn Janthawisut không được tiết lộ nhưng với những gì đã thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia thì chủ công này được đánh giá là có chuyên môn vượt trội. Saisipaporn Janthawisut sinh năm 1997, có chiều cao 1m75 và theo số liệu chuyên môn của đội tuyển Thái Lan cho biết, tay đập này có khả năng bật tấn công cao tới 2m83 và bật chắn bóng là 2m73. Năm ngoái, cô không phải là thành viên đội nữ Thái Lan dự SEA Games 31 tuy nhiên là gương mặt chủ lực cùng đội nữ Thái Lan thi đấu các giải cúp châu Á, National League.

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, đội nữ Thái Bình ở cùng bảng với Kinh Bắc Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh, Ngân hàng Công thương.

Tin cùng chuyên mục