HA.GL vô địch giải Hoàng đế Quang Trung 2022

Giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung 2022 đã khép lại vào tối 9-1 trên sân Quy Nhơn với ngôi vô địch thuộc về đội HA.GL sau chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Bình Định.

Đội HA.GL giành Cúp vô địch sau 3 trận toàn thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội HA.GL giành Cúp vô địch sau 3 trận toàn thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đấu này, HA.GL tiếp tục giữ nguyên bộ khung đã thi đấu chính ở hai trận đấu trước đó. Sự khác biệt là HLV Kiatisak đã chủ động bố trí đội hình khá thấp, nghiêng về sự an toàn ở hàng phòng ngự khi lường trước khả năng Bình Định sẽ đẩy cao đội hình tấn công để hy vọng sớm tìm bàn thắng. Bởi nếu muốn vô địch, Bình Định chỉ có con đường là phải chiến thắng.

Sự chắc chắn của hàng phòng ngự HA.GL đã vô hiệu hóa được sức công phá của các tiền đạo đội chủ nhà, vốn nôn nóng tìm bàn thắng nên hầu hết các pha dứt điểm đều không chính xác. Mãi mê tấn công, đội chủ nhà bất ngờ đón bàn thua vào cuối trận với pha lập công của Dos Santos.

HA.GL vô địch giải Hoàng đế Quang Trung 2022 ảnh 1 B.Bình Dương giành ngôi Á quân
Đáng chú ý là từ giữa hiệp 2, HLV Đức Thắng đã tung 3 cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia hai ngày trước đó là Tấn Tài, Thanh Thịnh và Việt Anh vào sân. Việc tung các cầu thủ này vào sân chủ yếu để tạo luồng gió mới hơn, bởi tất cả vốn vừa về CLB chưa đầy 48 tiếng. Thời gian hòa nhập quá ngắn, không đủ để cho đội chủ nhà thực hiện cú lội ngược dòng đành chấp nhận trắng tay ở trận đấu này.

Ở trận đấu trước đó, Đà Nẵng dù đã không còn hy vọng tranh ngôi vô định nhưng đã thi đấu thật bùng nổ để giành chiến thắng 2-1 trước đội B.Bình Dương. Với Bình Dương, trận thua này đã làm cho họ trôi hy vọng tranh Cúp vô địch cùng HA.GL và đội chủ nhà.

HA.GL vô địch giải Hoàng đế Quang Trung 2022 ảnh 2 Bình Định nhận giải fair-play và Cầu thủ xuất sắc (Rafaelson)
Với kết quả của ngày thi đấu cuối cùng, HA.GL giành Cúp vô địch sau 3 trận toàn thắng, đạt 9 điểm. Ba đội còn lại có cùng 3 điểm, B.Bình Dương có hiệu số tốt nhất nên giành ngôi Á quân, đứng thứ 3 là Đà Nẵng và cuối cùng là Bình Định. Ngoài Cúp vô địch, HA.GL còn nhận thêm các giải cá nhân giành cho thủ môn xuất sắc (Tuấn Linh),vua phá lưới (Brandao); trong khi đội chủ nhà nhận giải fair-play và cầu thủ xuất sắc nhất (Rafaelson).

Tin cùng chuyên mục