Haaland có thể là cầu thủ đầu tiên trị giá 1 tỷ bảng

Rafaela Pimenta, người đại diện mới của Erling Haaland, vừa đưa ra phát biểu có thể khiến bất kỳ đội bóng nào muốn có chân sút 22 tuổi người Na Uy trong tương lai sẽ phải… sớm từ bỏ ý định. Theo vị này, tiền đạo đang thuộc biên chế của Man.City có thể trở thành cầu thủ trị giá 1 tỷ bảng đầu tiên trên thế giới.

Erling Haaland lúc này đồng nghĩa với bàn thắng. Ảnh: Getty Images
Erling Haaland lúc này đồng nghĩa với bàn thắng. Ảnh: Getty Images

Haaland đã có một khởi đầu choáng ngợp trong sự nghiệp tại Man.City kể từ khi ký hợp đồng từ Borussia Dortmund với điều khoản giải phóng được biết vào khoảng 51,2 triệu bảng. Cầu thủ 22 tuổi đã ghi 20 bàn sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Man.City trong chiến dịch này. Như vậy, dù ở môi trường bóng đá ở Áo, Đức hay Anh thì Haaland cũng hòa nhập rất tốt, và thậm chí luôn khẳng định vị thế siêu sao mới. Điều này khiến người đại diện của anh là Rafaela Pimenta tự tin khẳng định trên Sky Sports: “Nếu bạn tổng hợp giá trị bóng đá của anh ấy, giá trị hình ảnh của anh ấy, giá trị nhà tài trợ của anh ấy, tổng phí chuyển nhượng chắc chắn là 1 tỷ bảng”.

Sau kỷ nguyên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hiện tại đang được cho sẽ là thời của những siêu sao mới như Haaland và Kylian Mbappe. Trong đó, Mbappe gây ấn tượng sớm hơn và cũng đang hưởng những đãi ngộ cao nhất nơi đội bóng giàu có PSG. Ngôi sao 23 tuổi người Pháp được biết sẽ là cầu thủ có thu nhập cao nhất ở mùa giải này, lên đến 128 triệu EUR. Và gần đây, sau những lùm xùm về tương lai, có tin PSG chỉ cho phép Mbappe ra đi nếu nhận được số tiền lên đến 400 triệu EUR. Và Pimenta nói thêm: “Thật bình thường khi so sánh Erling với Mbappe, vì vậy bạn cũng có một chút ý tưởng về thị trường. Tôi nghĩ Erling sẽ là cầu thủ đầu tiên đạt được mức chuyển nhượng khoảng 1 tỷ bảng”.

Haaland có thể là cầu thủ đầu tiên trị giá 1 tỷ bảng ảnh 1 Rafaela Pimenta là người đại diện mới của Haaland thay “siêu cò” Mino Raiola.

Pimenta, một nữ luật sư, đã trở thành người đại diện mới của chân sút người Na Uy ngay sau khi “siêu cò” Mino Raiola qua đời hồi tháng 5. Pimenta được biết là cộng sự đắc lực của Raiola trong nhiều năm qua, và nhiệm vụ đầu tiên khi bà tiếp quản vai trò của cộng sự quá cố là hoàn tất thương vụ đưa Haaland đến Man.City, giúp anh ngay lập tức trở thành một trong những cầu thủ lĩnh lương cao nhất sân Etihad, cũng như thuộc tốp đầu Premier League, ở mức 375.000 bảng/tuần.

Tất nhiên, khi Haaland đang tỏa sáng rực rỡ, những câu chuyện về hợp đồng của anh trở thành chủ đề nóng. Có tin, một điều khoản trong hợp đồng cho phép anh gia nhập Real Madrid sau mùa giải 2023-2024. Hay có điều khoản rằng nếu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn siêu nhiên như hiện tại, thì mức thu nhập cũng tự động cải thiện, có thể lên đến 850.000 bảng/tuần ngay trong mùa này…Khi được hỏi về những thông tin đó, Pimenta nhấn mạnh: “Điều tốt và xấu của việc trở thành một luật sư là bạn biết những gì bạn không thể nói. Tôi không thể nói về nó”.

Nhưng Pimenta cho biết sẽ sẵn sàng cho các cuộc thảo luận về hợp đồng mới cho “sát thủ” số 1 của bóng đá thế giới: “Tôi hy vọng như vậy! Nếu họ muốn thảo luận ngày hôm nay, chúng tôi sẽ rất vui. Tại sao không? Luôn luôn tốt”.

Tin cùng chuyên mục