Guardiola hy vọng Man City thích ứng với cơn bão chấn thương

Chiếc thẻ đỏ của trung vệ bất dắc dĩ Fernandinho trong trận thắng Aston Villa 3-0 vừa qua sẽ khiến hoàn cảnh khốn khó của hàng phòng thủ Manchester City càng thêm bế tắc. Pep Guardiola thừa nhận là ộng chỉ có thể thích ứng trong thờii gian ngắn, còn về lâu về dài thì… bó tay.
Guardiola hy vọng Man City thích ứng với cơn bão chấn thương

Phát biểu với phái viên đài ESPN, Pep Guardiola khẳng định là đội có thể thay thế` 4 cầu thủ chấn thương trong khoảng thời gian ngắn. Aymeric Laporte, Leroy Sane, Oleksandr Zinchenko và Rodri đều không thể ra sân trong trận đấu tới. "Vấn đề trong ngắn hạn, chúng tôi có thể xử lý nó. Còn trong một thời gian dài, tôi không biết!”.
"Tất nhiên, đối đầu với các đội bóng đỉnh của đỉnh… của đỉnh, nếu bạn không có cầu thủ chơi ở vị trí chuyên biệt, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra".
"Chúng tôi không có Fernandinho trong Carabao Cup, chúng tôi phải chọn một người khác. Chúng tôi có một học viện bóng đá và có những giải pháp khác, và khi tinh thần là chính xác và bạn muốn giúp đỡ, họ luôn giúp bạn vượt qua. Chuyện là thế !".
“Những tình huống thế này tổn tại trong bóng đá, đặc biệt là trong 1 mùa bóng – một mùa bóng dài. Vượt qua nó không dễ chút nào, nhưng nó khiến bạn trở thành nhà chuyên nghiệp phi thường. Một nhà cầm quân sẽ thấy buồn nản trong một khoảng khắc, hay trong một đêm gian khó, nhưng sau đó ông ta phải tiến về phía trước”.
Manchester City sẽ chơi trận giữa tuần ở Cúp Liên đoàn. Đối thủ của họ là Southampton, đội vừa thua thê thảm Leicester 0-9. Kết quả khiến cả đội quyết định hiến tặng 1 ngày lương cho từ thiện để quên đi nỗi nhục bại trận. Pep nói: “Một HLV giỏi phải cố làm điều tốt nhất, vì vậy tôi không phán xét họ hay chu6ản bị kế hoạcbh tác chiến chống lại họ mà dựa trên tình huống trận thua Leicester, mọi chuyện sẽ khác, rất khác”.

Tin cùng chuyên mục