Guardiola cố bình thản sau trận mất điểm thứ 2 liên tiếp

Lần đầu tiên kể từ năm 2018 Man.City trải qua 2 trận liên tiếp không thắng, đáng nói hơn khi nó sớm đặt ra dấu hỏi lớn về cơ hội lật đổ Liverpool, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn cố tỏ ra bình thản sau kết quả hòa 1-1 tại Leeds United.

Man.City đã vấp phải sự kiên cường và bản lĩnh của tân binh Leeds United. Ảnh: Getty Images
Man.City đã vấp phải sự kiên cường và bản lĩnh của tân binh Leeds United. Ảnh: Getty Images

Tân binh Leeds đã lấy một điểm quan trọng trước Man.City trong cuộc đụng độ tại Elland Road vào thứ bảy, khi Rodrigo cân bằng kết quả ở phút 59 sau khi Raheem Sterling mở tỷ số trong hiệp một. Man.City khởi đầu với chỉ 1 chiến thắng, hòa 1 thua 1 và hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm, nhưng Guardiola nói rằng còn quá sớm để lo ngại về vị trí của họ: “Tôi biết tình hình của chúng tôi, tôi biết những gì chúng tôi cần làm gì ở mùa giải này. Là một người quản lý, tôi hài lòng với những gì họ đã làm cho đến nay”.

Khi được hỏi về hy vọng của đội bóng trong việc theo kịp nhà đương kim vô địch Liverpool, đội nhiều khả năng duy trì thành tích toàn thắng lên con số 4 tại Aston Villa vào đêm nay, HLV Guardiola trả lời: “Tôi sẽ không bắt đầu sau 3 trận đấu để suy nghĩ về việc liệu họ có giành được chức vô địch hay không. Tôi biết chúng tôi đang có nhiều điều phải giải quyết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chúng tôi chỉ kém một chút so với những gì tốt nhất mà chúng tôi có thể làm. Thật không may, điều đó khiến chúng tôi đánh mất 5 điểm”.

Guardiola cố bình thản sau trận mất điểm thứ 2 liên tiếp ảnh 1 HLV Pep Guardiola vẫn cố tỏ ra bình thản dù Man.City đã tụt lại khá xa ngôi đầu. Ảnh: Getty Images

Man.City đã có đủ cơ hội để kết liễu trận đấu trong hiệp 1, trước khi sai lầm của thủ thành Ederson giúp Rodrigo gỡ hòa sau 1 giờ thi đấu. Thậm chí, nếu Ederson không chuộc lỗi với pha cản phá xuất sắc quả đánh đầu của Rodrigo sau đó thì một điểm cũng rời khỏi tay Man.City. HLV Guardiola đánh giá: “Đó là một trận đấu đầy tính giải trí, một trận đấu hay khi 2 đội đều cố gắng giành chiến thắng trong 90 phút. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tốt, trong 30 phút đầu tiên, và chúng tôi phải tạo cách biệt lớn hơn. Nhưng Leeds đã có những khoảnh khắc của họ bởi vì họ là một đội đáng kinh ngạc, một đội tuyệt vời”.

Trong khi, HLV Marcelo Bielsa nhìn nhận: “Chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng như thế sẽ không công bằng. Chúng tôi đã sống sót trong đầu hiệp một và cuối hiệp 2. Nếu bạn quan sát thời điểm Guardiola thực hiện sự thay đổi hàng phòng ngự, khi Fernandinho vào sân, đây là lúc họ bắt đầu áp đặt thế trận một lần nữa. Đó là một sự thay người rất thông minh và nó có ảnh hưởng lớn đến trận đấu”.

Tin cùng chuyên mục