Gianluigi Donnarumma chấp nhận vị trí số hai ở PSG?

Dù vừa có danh hiệu vô địch Euro 2020 và cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng thủ môn Gianluigi Donnarumma chấp nhận vị trí số hai ở PSG trong mùa giải tới.
Gianluigi Donnarumma với chiếc cúp vô địch châu Âu
Gianluigi Donnarumma với chiếc cúp vô địch châu Âu

Thủ môn Donnarumma từ chối ký gia hạn hợp đồng với AC Milan sau 251 lần ra sân ở Serie A để gia nhập PSG với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và mức lương 12 triệu euro/mùa. Thủ môn 22 tuổi vừa vô địch Euro 2020 cùng đội tuyển Ý và đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải lần này. Một thành tích rất ấn tượng cho HLV Mauricio Pochettino trước khi gặp học trò mới để chuẩn bị mùa giải 2021-2022.

Donnarumma được nghỉ phép gần 3 tuần nên chỉ gia nhập PSG vào ngày 1-8 tới, trùng thời điểm đội sẽ đá tranh siêu cúp Pháp với Lille ở Tel Aviv. Như vậy, thủ môn Keylor Navas sẽ bắt chính ở trận đấu với Lille và khả năng là những trận đầu của Ligue 1 mùa giải mới vì tân binh Donnarumma chưa lấy lại thể lực tốt nhất. Hơn nữa, thủ môn 34 tuổi có mối quan hệ khá tốt với HLV Pochettino.

Người ta đang nói nhiều về cuộc chiến vị trí thủ môn chính thức ở PSG giữa Navas và Donnarumma. Thực tế, PSG có tới…9 thủ môn trong biên chế của mình, trong đó có cả người từng là vị trí số một là Areola. Ngược dòng lịch sử năm 2019 khi Navas chuẩn bị chuyển từ Real Madrid sang PSG thì HLV đương nhiệm lúc bấy giờ là Thomas Tuchel bảo rằng sẽ có cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa Areola và Navas. Tuy nhiên, Areola nhanh chóng nằm trong bản hợp đồng của Navas là anh sang Real Madrid theo dạng cho mượn. Nhiều người cho rằng kịch bản này có thể sẽ lặp lại với Navas ở mùa giải tới khi Donnarumma chính thức nhập đội. 

PSG mùa hè này có những vụ chuyển nhượng khá ấn tượng. Bên cạnh Donnarumma thì đội bóng thủ đô Paris có đội trưởng Real Madrid là Sergio Ramos để tăng cường khả năng phòng ngự ở vị trí trung vệ vốn thiếu sự ổn định. PSG cũng bỏ ra 60 triệu euro để cho Hakimi từ Inter Milan để xây dựng phương án tấn công biên. Những vụ mua sắm này đã giúp cho HLV Pochettino cảm thấy yên tâm hơn và không còn bắn tiếng muốn quay trở về Premier League như hồi cuối mùa giải vừa qua.

Tin cùng chuyên mục