Giải vô địch Taekwondo Châu Á lần thứ 23 năm 2018: Việt Nam có huy chương đồng đầu tiên

Tối 24-5, tại nhà thi đấu Phú Thọ đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch taekwondo châu Á lần thứ 23 năm 2018. Ở ngày khai mạc, Lê Hiếu Nghĩa đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho taekwondo Việt Nam ở nội dung quyền cá nhân nam dưới 30 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận kỷ niệm chương từ đại diện LĐ Taekwondo châu Á. Ảnh: Dũng Phương
Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận kỷ niệm chương từ đại diện LĐ Taekwondo châu Á. Ảnh: Dũng Phương

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng bán kết, Lê Hiếu Nghĩa tự tin bước vào vòng chung kết. Thể hiện 2 bài biểu diễn tự chọn và bắt buộc với động tác mạnh mẽ, lôi cuốn và thể hiện được thần thái của một VĐV dày dạn kinh nghiệm. Bài biểu diễn của Hiếu Nghĩa đã được trọng tài chấm điểm tổng cộng là 8.160.

Thái Lan vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội. VĐV Kang Wan-Jin (Hàn Quốc) đã thi đấu xuất sắc giành dược điểm số 8.330, HCB thuộc về VĐV Suvittayarak Pongporn (Thái Lan) với số điểm 8.240.

Giải vô địch Taekwondo Châu Á lần thứ 23 năm 2018: Việt Nam có huy chương đồng đầu tiên ảnh 1 Tiết mục biểu diễn của đoàn chủ nhà Việt Nam trong đêm khai mạc
Ngoài ra, trong ngày thi đấu đầu tiên, một VĐV khác của Việt Nam là Liên Thị Tuyết Mai cũng vào đến chung kết nhưng không giành được kết quả khả quan.

Tại ngày thi đấu đầu tiên có đến 120 VĐV đến từ 28 quốc gia nhập cuộc tại giải taekwondo người khuyến tật châu Á mở rộng 2018. Đây là lần đầu tiên các VĐV người khuyết tật thi đấu tại Việt Nam. Nước chủ nhà không tham gia thi đấu do không có VĐV.

Giải vô địch Taekwondo Châu Á lần thứ 23 năm 2018: Việt Nam có huy chương đồng đầu tiên ảnh 2 Lê Hiếu Nghĩa mang về tấm huy chương đầu tiên cho taekwondo Việt Nam ở nội dung quyền cá nhân nam dưới 30 tuổi
Theo đó, BTC xác định có 4 loại khuyết tật ở 6 hạng cân nam và nữ. Các VĐV thi đấu giống với luật đối kháng thông thường nhưng không được đá vào mặt nhau.

Tin cùng chuyên mục