Giải U23 châu Á 2020: Hàn Quốc sẽ không bỏ qua cơ hội giành Cúp vô địch

Các cầu thủ Hàn Quốc cuối cùng cũng đã đi đến trận chung kết với thành tích thật ấn tượng là toàn thắng cả 5 trận. Đội bóng đến từ xứ sở Kim chi đã khẳng định sức mạnh và xứng đáng là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch lần này.

Khó cản bước Hàn Quốc vô địch giải lần này. Ảnh: AFC
Khó cản bước Hàn Quốc vô địch giải lần này. Ảnh: AFC

Gần nhất là chiếu thắng thuyết phục 2-0 trước Australia ở trận bán kết, trận đấu mà Hàn Quốc không chỉ tạo dấu ấn ở tỷ số mà còn cả lối chơi khi chế ngự được đối thủ có thể hình và thể lực tốt đến từ châu Đại Dương. Sự lấn lướt về mặt thế trận trước Australia càng làm cho giới chuyên môn đánh giá cao sức mạnh của Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

Phong độ cùng sự hưng phấn đang lên cao, Hàn Quốc rõ ràng được đánh giá cao hơn Saudi Arabia trong trận tranh chung kết. Cũng bởi việc gặp đối thủ mạnh càng làm cho Saudi Arabia dễ đá. Đội bóng vùng Tây Á càng thuận lợi trong việc xây dựng lối chơi phòng ngự phản công như đã từng hực hiện trước Uzbekistan trong trận bán kết.

Giải U23 châu Á 2020: Hàn Quốc sẽ không bỏ qua cơ hội giành Cúp vô địch ảnh 1 Saudi Arabia có sự thoải mái về mặt tâm lý
Cũng cần nhắc lại, trước trận bán kết tinh thần của các cầu thủ Uzbekistan cũng lên rất cao nhưng đã bị vô hiệu hóa bởi lối đá chặt chẽ được Saudi Arabia vận hành để rồi bị loại với tỷ số 0-1. Sự tự tin và tâm lý thoải mái là điều mà các cầu thủ Saudi Arabia đang sở hữu, đó cũng là cơ sở để họ hướng đến mục tiêu giành ngôi vô địch lần này.

Cuộc so tài giữa Saudi Arabia và Hàn Quốc sẽ là trận đấu mở, bởi cả hai đội đã chắc suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Hàn Quốc được đánh giá cao hơn, nhưng Saudi Arabia vốn đã đạt chỉ tiêu là lấy vé tham dự Olympic nên càng dễ đá.

Giải U23 châu Á 2020: Hàn Quốc sẽ không bỏ qua cơ hội giành Cúp vô địch ảnh 2 Nhưng sự đồng đều cùng hàng tấn công mạnh mẽ như trận thắng Australia gần đây, Hàn Quốc khó để vuột Cúp vô địch lần này
HLV Saad Alshhri nói: “Chúng tôi đã đạt được mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào cuộc chiến giành chức vô địch. Chức vô địch giải đấu này rất quan trọng và chúng tôi muốn mang nó về nhà. Chúng tôi sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc ở chung kết, chúng tôi phải chơi tập trung hơn và thoải mái hơn. Tất nhiên đây sẽ là trận đấu không dễ dàng nhưng chúng tôi tự tin sẽ chiến thắng".

Cuộc so tài giữa Saudi Arabia và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19g30 ngày 26-1 trên SVĐ Rajamangala, Thái Lan. Trước đó 1 ngày, trận tranh giải 3 giữa Uzbekistan và Australia cũng sẽ được tổ chức trên SVĐ này.

Tin cùng chuyên mục