Giải trượt băng trẻ quốc gia 2023 chính thức tranh tài

Các VĐV tài năng của trượt băng trẻ Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội để thi đấu giải trượt băng trẻ quốc gia 2023 vào ngày 21-10.
Giải đấu đã chính thức khai cuộc trong ngày 21-10. Ảnh: BTC
Giải đấu đã chính thức khai cuộc trong ngày 21-10. Ảnh: BTC

Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam cùng Cục TDTT và Sở VH-TT Hà Nội phối hợp tổ chức giải đấu và tranh tài trên sân băng tại khu đô thị Royal City (Hà Nội).

100 VĐV theo các nhóm tuổi đăng kí tham dự giải đấu năm nay. Nội dung trượt băng thi đấu trước trong ngày 21-10 với 7 nội dung theo các nhóm tuổi gồm adult, junior (đối với nam, nữ), novice ( dành cho nam, nữ), elementary, preliminary.

Trong ngày 22-10 cũng là ngày cuối của giải, các VĐV sẽ thi đấu 18 nội dung thi đấu dành cho trượt băng tốc độ gồm senior (dành cho nam, nữ), junior A, B, C, D (đối với nam, nữ) và novice A, B, C, D (nam, nữ).

VĐV thi đấu trong ngày khai mạc. Ảnh: BTC

VĐV thi đấu trong ngày khai mạc. Ảnh: BTC

Đại diện Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam cho biết, giải vô địch trượt băng trẻ quốc gia 2023 là dịp để các gương mặt trẻ đang tham gia tập luyện trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ có cơ hội được cọ xát, thi đấu. Từ giải đấu, các nhà quản lý chuyên môn sẽ có thêm cơ sở tìm kiếm VĐV cho đội tuyển trượt băng quốc gia cũng như hướng tới đào tạo, huấn luyện các VĐV trẻ được góp mặt ở nhiều giải quốc tế. Dự kiến tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan, môn trượt băng tốc độ sẽ đưa vào chương trình thi đấu.

Năm nay, ban tổ chức cho biết, 3 gương mặt đứng đầu các hạng mục sẽ được nhận huy chương và giấy chứng nhận cùng các phần thưởng theo quy định.

Tin cùng chuyên mục