Giải toàn năng powerlifting Việt Nam 2023 tại Đà Nẵng trao cho Phạm Anh Tú, Linda Lê

Giải nâng tạ (powerlifting) Việt Nam 2023 đã thi đấu tại Đà Nẵng và tìm ra được chủ nhân vô địch của các nội dung.
Lực sĩ Linda Lê đã có thành tích toàn năng trong lượt đấu tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH MINH
Lực sĩ Linda Lê đã có thành tích toàn năng trong lượt đấu tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH MINH

Giải đã diễn ra và bế mạc tối 20-8 tại Đà Nẵng, quy tụ 100 lực sĩ nam, nữ tham dự. Giải đấu do Liên đoàn Liên đoàn powerlifting Việt Nam (VPF) tổ chức. Các lực sĩ đã tranh tài ở 18 hạng cân.

Tại vòng đấu ở Đà Nẵng, một số kỉ lục được xô đổ gồm Phạm Anh Tú giành HCV hạng 105kg nam (phá kỉ lục tổng tạ 3 bài với 750kg (kỷ lục trước đó 740kg do Đặng Thế Hưng thiết lập). Lực sĩ Thái Thành Lộc trở thành người thứ 4 tại Việt Nam nâng được mức tạ Deadlift 300kg (sau Phạm Anh Tú, Đặng Thế Hưng và Andrius Virbičianskas).

Kết quả chung cuộc tại Đà Nẵng, ban tổ chức đã chọn được 86 lực sĩ có thành tích tốt nhất để nhận vé vào vòng chung kết. Ở lượt đấu này, giải toàn năng nam thuộc về Phạm Anh Tú; toàn năng nữ thuộc về Le Chau Long (Linda Le).

Nét mới của giải đấu lần này là nhà tổ chức đưa vào hình thức phân hạng thi đấu theo độ tuổi. Từ đó, 3 hạng tuổi được tổ chức tranh tài gồm dưới 18 tuổi (sinh năm 2005 đến 2009); từ 19 đến 23 tuổi (sinh năm 2000 đến 2004); từ 14 tuổi trở lên (sinh năm 2009 trở lên).

Liên đoàn đoàn powerlifting Việt Nam cho biết vòng chung kết của giải sẽ tổ chức tháng 12 năm nay và kì vọng sẽ có đông đảo khán giả tới cổ vũ cho các lực sĩ.

Tin cùng chuyên mục