Giải ngoại hạng Anh: Newcastle - Man.United: Trận đấu kéo Premier League lại gần nhau (trực tiếp lúc 22 giờ 30 ngày 2-4)

Trước trận đấu này, một nhóm CĐV của cả 2 đội Newcastle và Man.United cùng nhau ra thông cáo chung nhằm phản đối việc các CLB ở giải ngoại hạng sẽ bị “thâu tóm” bởi các doanh nghiệp có những lùm xùm về sử dụng lao động trước đây.
Man.United (trái) sẽ gặp khó khăn trước hàng phòng ngự tốt nhất giải của Newcastle (phải)
Man.United (trái) sẽ gặp khó khăn trước hàng phòng ngự tốt nhất giải của Newcastle (phải)

Sở dĩ có chuyện này vì Newcastle hiện thuộc sở hữu của một nhóm nhà đầu tư đến từ Saudi Arabia, còn Man.United đang được chào mua bởi nhóm đầu tư khác thuộc Qatar.

Đây là động thái chứng tỏ sự đoàn kết của người hâm mộ nước Anh, cho dù thực tế, như trong trường hợp cụ thể của Newcastle, lại đang hưởng lợi từ chủ sở hữu mới. Newcastle từ chỗ đội bóng làng nhàng, mùa này đang cạnh tranh suất dự Champions League. Vị trí của họ hiện là thứ 5, chỉ kém Man.United có 3 điểm và tạm xếp trên Liverpool. Dòng tiền từ các ông chủ Ả Rập đã thay đổi mọi thứ.

Trở lại với trận đấu, do chỉ mới đá 26 trận nên cả Man.United lẫn Newcastle đều có khả năng bứt ra khỏi sự đeo bám của Tottenham (đã đá 28 trận) trong cuộc đua giành quyền dự Champions League mùa sau. Nếu Newcastle giành chiến thắng trong trận đấu này, họ sẽ soán ngôi Man.United để chiếm lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn nếu để thua, họ sẽ nhắm đến việc cạnh tranh với Tottenham và Liverpool. Đội bóng “nhà giàu mới nổi” này đang trải qua chuỗi phong độ khá tệ hại kể từ đầu tháng 2 tới nay. Họ chưa thể thắng 5 trận liên tiếp, hy vọng giành danh hiệu sau hơn 60 năm chờ đợi của “Chích chòe” cũng bị dội gáo nước lạnh khi để thua chính đối thủ Man.United với tỷ số 0-2 ở chung kết Carabao Cup. Đây là lúc để thầy trò Eddie Howe chứng minh họ không phải “nhờ tiền mới đá tốt”.

Newcastle đang sở hữu hàng thủ tốt nhất ngoại hạng Anh, khi mới để thủng lưới 19 bàn. Trong khi đó, Man.United lại thể hiện phong độ khá tốt trên mọi đấu trường. Trận thua duy nhất của thầy trò Erik Ten Hag trong 6 trận gần nhất là thất bại 0-7 trước Liverpool tại Anfield. Man.United đang muốn kết thúc sớm cuộc đua Tốp 4 vì họ đang còn đá ở Cúp FA và Europa League.

Tin vui cho HLV Ten Hag khi tiền đạo Rashford đủ sức ra sân đá trận này, dù anh rút lui khỏi đợt trận vòng loại Euro 2023 vừa qua của tuyển Anh, trong khi Newcastle thiếu vắng chân sút hàng đầu Miguel Almiron do chấn thương đùi. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của Man.United chính là Casemiro, hiện đang trong án treo giò 4 trận.

Tin cùng chuyên mục