Giải hạng Nhất quốc gia 2022: CAND thăng hạng V-League, Khánh Hòa chờ vòng cuối

Bàn thắng “vàng” của Trần Thanh Sơn ở phút 90+7 giúp Công an Nhân dân (CAND) nghẹt thở đánh bại Phố Hiến tỉ số 2-1, qua đó sớm giành vé thăng hạng V-League 2023.

Công an Nhân dân đã giành tấm vé thăng hạng V-League 2023 đầu tiên. ẢNH: THU NGA
Công an Nhân dân đã giành tấm vé thăng hạng V-League 2023 đầu tiên. ẢNH: THU NGA

CAND tiếp Phố Hiến trên sân Ninh Bình vào chiều 24-10 được xem trận “chung kết” của Giải hạng Nhất quốc gia - LS Cup 2022. Đội chủ nhà có 37 điểm tạm đứng thứ 2, còn Phố Hiến kém 2 điểm xếp sau 1 bậc. Trong khi Khánh Hòa dẫn đầu với 38 điểm và làm khách trên sân của Khánh Hòa đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Sân chơi có 2 tấm vé giành cho 2 đội đầu bảng thăng hạng V-League 2023.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, CAND và Phố Hiến tiếp cận trận cầu đầy thận trọng. Nên hiệp đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao và liên tiếp các cơ hội “ngon ăn” được đôi bên tạo ra. Đội chủ nhà được hưởng phạt đền ở phút 67, khi Nguyễn Tuấn Anh bị Nguyễn Hiển Minh phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lê Minh Bình không phạm sai lầm để mở điểm cho thầy trò Thạch Bảo Khanh.

Nhưng cao trào của trận đấu xảy ra trong 13 phút cuối trận. Từ đường chuyền của Nguyễn Anh Tuấn ở phút 85, Huỳnh Công Đến ra chân rất nhanh trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1 cho Phố Hiến. Đến phút 90, Anh Tuấn vào bóng nguy hiểm với một cầu thủ CAND, xô xát giữa đôi bên xảy ra. Hệ quả, Phố Hiến chỉ còn chơi với 10 người khi Tẩy Văn Toàn nhận tấm thẻ vàng thứ 2, còn HLV Nguyễn Quốc Trung bị truất quyền chỉ đạo.

Giải hạng Nhất quốc gia 2022: CAND thăng hạng V-League, Khánh Hòa chờ vòng cuối ảnh 1 Niềm vui chiến thắng của CAND. ẢNH: THU NGA
CAND đẩy cao đội hình vào cuối trận. Tưởng chừng 2 đội sẽ chia điểm thì vào phút 90+7, Trần Thanh Sơn đá phạt góc đưa bóng đi xoáy vào trung khung thành Phố Hiến, thủ môn Phạm Hữu Nghĩa phán đoán sai khiến đội nhận bàn thua.

“Bàn thắng vàng” của Thanh Sơn giúp CAND thắng chung cuộc 2-1, vươn lên ngôi đầu với 40 điểm. Quan trọng hơn, thầy trò Thạch Bảo Khanh đã chính thức giành vé thăng hạng V-League 2023 khi hơn đội xếp thứ 3 là Quảng Nam 3 điểm lẫn thành tích đối đầu.

Ở trận đấu cùng giờ, Khánh Hòa bị chủ nhà Long An chia điểm đáng tiếc với tỉ số hòa 2-2. Hữu Khôi lập cú đúp để đưa đội bóng phố Biển dẫn 2-0 sau hiệp 1. Tuy nhiên, sai lầm tai hại ở hàng thủ khiến đoàn quân của HLV Võ Đình Tân bị gỡ hòa vào phút 90+6, qua đó chỉ có 39 điểm và phải chờ lượt trận cuối cùng. Dù vậy, Khánh Hòa vẫn có quyền tự quyết khi hơn Quảng Nam 2 điểm, và chỉ phải tiếp Cần Thơ không còn động lực ở vòng cuối.

Giải hạng Nhất quốc gia 2022: CAND thăng hạng V-League, Khánh Hòa chờ vòng cuối ảnh 2 Khánh Hòa bị Long An chia điểm đầy đáng tiếc. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Đảo chiều cục diện, 2 đội cuối bảng Đắk Lắk và Bình Phước cùng giành chiến thắng trước chủ nhà Huế (3-1) và Phù Đổng (4-0) để tạm thoát hiểm trước khi bước vào ngày hạ màn. Hiện Bình Phước, Đắk Lắk và Phù Đổng cùng có 18 điểm, nhưng Phù Đổng xếp cuối vì thua chỉ số phụ.

Kết quả vòng 21 Giải hạng Nhất quốc gia 2022:

Huế 1-3 Đắk Lắk

Phù Đổng 0-4 Bình Phước

Long An 2-2 Khánh Hòa

Cần Thơ 2-4 Quảng Nam

Phú Thọ 2-2 Bà Rịa-Vũng Tàu   

CAND 2-1 Phố Hiến

Tin cùng chuyên mục