Giải hạng Nhất 2023 không có đội xuống hạng trực tiếp

Mới đây, Công ty VPF đã tiến hành bốc thăm lại lịch thi đấu của giải hạng Nhất 2023 sau khi CLB Sài Gòn rút lui không tham dự, đồng thời công bố điều lệ cho giải đấu này.
Sau khi Cần Thơ (áo vàng) rút lui, giải hạng Nhất 2023 chỉ còn 10 đội tham dự
Sau khi Cần Thơ (áo vàng) rút lui, giải hạng Nhất 2023 chỉ còn 10 đội tham dự

Sau khi CLB Sài Gòn rút lui, giải Hạng Nhất 2023 chỉ còn 10 đội tham dự. Đó là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF-CAND, Phù Đổng, Phú Thọ và Quảng Nam. Giải hạng Nhất sẽ thi đấu theo thể thức đá vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng, thay vì đá 2 giai đoạn như ở V-League.

Theo điều lệ giải, đội đứng thứ nhất sẽ giành suất duy nhất thăng hạng V-League 2024. Trong khi đó ở cuộc đua trụ hạng, Điều lệ quy định đội đứng cuối cùng (thứ 10) sẽ đá play-off với đội giành quyền đá play-off của giải Hạng Nhì. Điều này cũng đồng nghĩa, Hạng Nhất 2023 sẽ không có suất xuống hạng trực tiếp như các giải trước đây.

Hạng Nhất 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6-4 tới bằng 2 trận đầu tiên của vòng 1. Đội vô địch sẽ nhận 2 tỷ đồng. Các đội đứng thứ nhì và ba lần lượt sẽ nhận 1 tỷ đồng và 500 triệu đồng.

Điều đáng chú ý khác ở điều lệ giải năm nay là mỗi đội được đăng ký 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (Cầu thủ nhập tịch) và 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (cầu thủ Việt kiều).

Tin cùng chuyên mục