Giải hạng ba quốc gia 2023: Định Hướng Phú Nhuận toàn thắng sau hai lượt trận

Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tây Ninh, CLB Định Hướng Phú Nhuận giành trọn vẹn 6 điểm sau hai trận đã đấu tại giải hạng ba quốc gia năm 2023.
Định Hướng Phú Nhuận có được niềm vui trước Tây Ninh
Định Hướng Phú Nhuận có được niềm vui trước Tây Ninh

Giải hạng ba quốc gia năm 2023 chính thức khởi tranh từ ngày 21-10, với 10 đội chia làm 2 bảng. Bảng A được tổ chức trên sân vận động Thanh Trì (Hà Nội) với 5 đội bóng gồm: Trẻ Hà Nội, trẻ HAGL, trẻ CAHN, Phú Yên và Kon Tum. Trong khi đó, 5 đội bóng ở bảng B sẽ được thi đấu trên sân Phú Nhuận (TPHCM) có: Định Hướng Phú Nhuận, Tây Ninh, An Giang, trẻ Becamex Bình Dương và Cần Thơ.

Tại bảng B, giải hạng Ba quốc gia năm 2023 đã chính thức diễn ra ba vòng đấu. Tuy nhiên, do lượt trận thứ hai CLB Định Hướng Phú Nhuận được nghỉ, nên Huỳnh Kesley và các đồng đội mới chỉ thi đấu hai lượt trận. Đáng chú ý, với những gì đã và đang thể hiện, Định Hướng Phú Nhuận được đánh giá là ứng cử viên cho tấm vé thăng hạng mùa sau.

Ở trận ra quân, Định Hướng Phú Nhuận gặp đội bóng nhiều tên tuổi ở các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam là CLB bóng đá Cần Thơ. Thậm chí, trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Định Hướng Phú Nhuận hai lần bị đội bóng Tây Đô vươn lên dẫn trước 1-0 rồi 2-1. Tuy nhiên, một ngày thi đấu quá ấn tượng của ngoại binh nhập tịch Huỳnh Kesley, chính tiền đạo gốc Brazil đã giúp đội nhà ngược dòng ấn tượng giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Trong 4 bàn thắng của Định Hướng Phú Nhuận vào lưới Cần Thơ, Huỳnh Kesley có riêng cho mình cú đúp. Không chỉ vậy, tiền đạo sinh năm 1981 này còn hai lần kiến tạo để Hoài An điền tên mình trên bảng điện tử.

Định Hướng Phú Nhuận thi đấu tốt về chuyên môn và tinh thần có dấu ấn không nhỏ của HLV trẻ Hoàng Nhật Nam.

Định Hướng Phú Nhuận thi đấu tốt về chuyên môn và tinh thần có dấu ấn không nhỏ của HLV trẻ Hoàng Nhật Nam.

Thực tế, dù chỉ là đội bóng đang chơi ở giải hạng ba, thế nhưng Định Hướng Phú Nhuận cho thấy họ có sự đầu tư chất lượng về mặt nhân sự. Ngoài bộ đôi “cậu bé vàng” một thời của bóng đá Nam Định là Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam ra, phải kể đến chuyên gia leo biên Âu Văn Hoàn, cựu vua phá lưới V.League Huỳnh Kesley hay những cái tên ăn cơm chuyên nghiệp quen thuộc của bóng đá Việt Nam như Minh Lợi, Anh Tài, Trung Kiên, Cao Tấn Hoài, Lê Minh Hòa, Nguyễn Trần Mila…

Có được chiều sâu về đội hình, vậy nên CLB Định Hướng Phú Nhuận đang thi đấu thăng hoa tại bảng B giải hạng ba quốc gia năm nay. Ở lượt trận thứ 3, khi đối đầu với Tây Ninh, đội bóng đã giành 6 điểm, Định Hướng Phú nhuận tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình.

Chỉ mất đúng hơn 20 phút sau khi bóng lăn, lần lượt là Minh Quang và Hồng Sơn đã giúp Định Hướng Phú Nhuận vươn lên dẫn trước 2 bàn cách biệt. Bước sang hiệp 2, Tây Ninh đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên hàng thủ của Định Hướng Phú Nhuận đã được tổ chức chặt chẽ và khoa học. Nếu Danh Ngọc, Anh Tài và Tài “bẻn” bén duyên hơn thì Định Hướng Phú Nhuận đã có thêm bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ hai, quá đang tiếc khi điều ấy đã không diễn ra.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Tây Ninh, Định Hướng Phú Nhuận có được trọn vẹn 6 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng B. Lượt trận thứ 4, ngày 29-10, lúc 15g30 Định Hướng Phú Nhuận sẽ gặp An Giang. Trước đó, lúc 13g30, Trẻ Becamex Bình Dương sẽ gặp Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục