Giải điền kinh thế giới 2019: Coleman chạy nhanh thứ 6 lịch sử, giành HCV 100 mét

Christian Coleman đã trở thành nhà vô địch thế giới mới trong cự ly chạy 100 mét, sau khi đánh bại “đàn anh đồng hương” Justin Gatlin và Andre De Grasse (Canada) ở đường chạy chung kết. Coleman vượt qua đích đến với thành tích khá ấn tượng là 9 giây 76, trong khi đó, Gatlin và De Grasse, chỉ về đích ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với thành tích lần lượt là 9 giây 89 và 9 giây 90.

Christian Coleman
Christian Coleman

Coleman (người mới vừa thoát án cấm thi đấu của USADA hồi đầu tháng này, vì bê bối bỏ kiểm tra doping 3 lần trong suốt 12 tháng) đã đạt được thành tích nhanh thứ 6 trong lịch sử, chỉ xếp sau những tên tuổi cực kỳ ấn tượng, như là Usain Bolt (9 giây 58 - KLTG), Tyson Gay (9 giây 69), Yohan Blake (cũng 9 giây 69), Asafa Powell (9 giây 72) và của “đàn anh” Gatlin (9 giây 74).

Thi đấu ở đường chạy thứ 4, Coleman nhanh chóng vượt lên dẫn trước khi pháo hiệu xuất phát vừa vang lên. Anh tiếp tục nới rộng khoảng cách với những đối thủ và vượt qua đích đến với cách biệt khoảng 2 bước chân so với Gatlin - người nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu ở giải VĐTG vào 2 năm sau tại Eugene (Mỹ) vì đã quá lớn tuổi. Một chiến thắng quá thuyết phục.

Tuy vậy, dư luận đang nghi ngại rằng, màn trình diễn quá xuất sắc của Coleman, liệu có phải là do anh này dùng chất kích thích hay là không? Và nhiều người, ngay lập tức đòi hỏi WADA (Ủy ban chống doping thế giới) và IAAF (Liên đoàn điền kinh quốc tế) nên kiểm tra ngay mẫu xét nghiệm của Coleman để giải trừ nghi vấn. Nếu Coleman chiến thắng bằng chính thực lực, đó là điều nên vinh danh một cách rõ ràng. Nếu không, vụ anh bỏ kiểm tra doping sẽ bị nhắc lại…

Giải điền kinh thế giới 2019: Coleman chạy nhanh thứ 6 lịch sử, giành HCV 100 mét ảnh 1 Coleman - nhà vô địch thế giới tiếp theo ở cự ly 100 mét là người Mỹ
Dù sao, Coleman vẫn đang tỏ ra rất là phấn khích. Anh trả lời phỏng vấn nhanh của Sky Sports News: “Tôi sẽ không nói mình là Usain Bolt mới đâu. Tôi chỉ là Christian Coleman mới. Cảm giác quả thật là phi thường khi bước ra đường chạy và điền tên tuổi của mình vào bản danh sách của những huyền thoại, của những nhà vô địch thế giới. Giờ đây, tôi có thể nói là, tôi là một trong số họ. Đây là thứ mà tôi muốn cống hiến bằng tất cả sức lực trong mấy năm qua. Nói một cách khiêm tốn, tôi rất biết ơn khi được hiện diện ở đây. Đây là thứ mà không ai có thể lấy đi từ tôi (chắc ám chỉ các… nhân viên xét nghiệm doping). Tôi là một nhà vô địch thế giới. Cảm giác thật điên rồ”.

Ở nội dung nhảy xa nam, “vô danh đại nhân” Tajay Gayle (của Jamaica) bất ngờ đánh bại 2 đối thủ đến từ “cái nôi” của môn nhảy xa đẳng cấp thế giới - Mỹ và Cuba, là Jeff Henderson và Juan Miguel Echevarria. Sau khi đạt khoảng cách 8 mét 46, Gayle liên tục thất bại trong các lần nhảy thứ 2 và thứ 3, trước khi thực hiện cú nhảy xa đến 8 mét 69. Với thành tích này, Gayle dễ dàng ngồi khoanh tay và rung đùi để chờ Henderson và Echevarria chật vật với nỗ lực của mình. VĐV người Mỹ chỉ đạt thành tích tốt nhất là 8 mét 39, trong khi Echevarria chỉ đạt mức 8 mét 34.

Giải điền kinh thế giới 2019: Coleman chạy nhanh thứ 6 lịch sử, giành HCV 100 mét ảnh 2 "Vô danh đại nhân" Gayle
Chiến thắng của Gayle là một “chấn động rất thú vị”. Trước vòng thi chung kết, anh chỉ là “một con chốt” trên bàn cờ, trong khi Henderson là nhà đương kim vô địch Olympic (anh vô địch Thế vận hội tại Brazil với thành tích 8 mét 38), Echevarria lại là VĐV dẫn đầu vòng loại với cú nhảy duy nhất đã đạt mức 8 mét 40. Tuy vậy, cả 2 VĐV này đều thi đấu không tốt ở vòng thi chung kết, còn Gayle ở cú nhảy thứ 4 đã gây chấn động với thành tích tốt nhất thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây. Trước đó, kỷ lục của bản thân Gayle chỉ là 8 mét 24 ở giải NCAA hồi 2018.

Các kết quả khác

_Đi bộ 50 kilomet nam: HCV Yusuke Suzuki (Nhật Bản, 4 giờ 4 phút 20 giây), HCB Joao Vieira (Bồ Đào Nha) 4 giờ 4 phút 59 giây, HCĐ Evan Dunfee (Canada, 4 giờ 5 phút 2 giây)

_Chạy 10 ngàn mét nữ: HCV Sifan Hassan (Hà Lan, 30 phút 17 giây 62), HCB Letesenbet Gidey (Ethiopia, 20 phút 21 giây 23), HCĐ Agnes Tirop (Kenya, 30 phút 25 giây 20)

_Đi bộ 50 kilomet nữ: HCV Liang Rui (Trung Quốc, 4 giờ 23 phút 26 giây), HCB Li Maocuo (Trung Quốc, 4 giờ 26 phút 40 giây), HCĐ Eleonora Anna Giorgi (Italia, 4 giờ 29 phút 13 giây)

_Ném tạ xích: HCV DeAnna Price (Mỹ, 77 mét 54), HCB Joanna Fiodorow (Ba Lan, 76 mét 35), HCĐ Wang Zheng (Trung Quốc, 74 mét 76)

Tin cùng chuyên mục