Giải đấu cuối cùng của Joachim Loew

Joachim Loew muốn kết thúc triều đại của mình một cách lung linh hơn nên sẵn lòng mở cửa đión 2 cựu binh Thomas Muller và Mats Hummels trở lại tuyển Đức. Dù Xe tăng Đức rơi vào bảng tử thần với Pháp và Bồ Đào Nha, chẳng ai dám quả quyết họ sẽ không tiến sâu vào giải.

Tuyển Đức trở nên dày dạn hơn với sự trỡ lại của Hummels và Muller
Tuyển Đức trở nên dày dạn hơn với sự trỡ lại của Hummels và Muller

Ông Joachim Loew tiếp quản đội tuyển Đức sau World Cup 2006 với vốn liếng 2 năm làm trợ lý cho Jurgen Klinsmann. Thành công lớn nhất trong 15 năm dẫn dắt Xe tăng Đức của ông Loew là danh hiệu vô địch World Cup 2014 và thất bại nặng nhất là bị loại ngay sau vòng bảng ở World Cup kế tiếp.

Kể từ sau thất bại ở World Cup 2018, ít nhất hai lần người hâm mộ Đức kêu gọi HLV 61 tuổi từ chức vì thành tích thi đấu của đội tuyển có dấu hiệu sa sút. Ông cũng đã chính thức thông báo sẽ chia tay đội tuyển sau Euro 2020 này. LĐBĐ Đức cũng nhanh chóng bổ nhiệm cựu HLV của Bayern Munich là Hansi Flick làm người kế nhiệm Loew.

Bundesliga mùa này không thành công ở hai giải đấu châu Âu là Champions League và Europa League. Trong danh sách 26 cầu thủ mà ông Loew triệu tập có ba tuyển thủ đoạt Champions League là Antonio Rudiger, Timo Werner và Kai Havertz cùng với Chelsea sau khi đánh bại Manchester City của một tuyển thủ Đức khác là Gundogan. Tuy nhiên, cả 3/4 cầu thủ này không chắc suất ở đội hình chính tuyển Đức. Werner từng là trung phong số 1 của ông Loew nhưng 'mất số' sau một mùa giải chơi cho Chelsea rất sa sút. Trong khi đó, Havertz và Gundogan khó kiếm cơ hội đá chính ở tuyến giữa trước 6 cầu thủ của Bayern Munich và Toni Kroos.

Có thể nói điểm mạnh lớn nhất của tuyển Đức lần này là sự hội tụ đông đúc của các tiền vệ đạt phong độ cao. Sự trở lại của Thomas Muller sau hơn hai năm vắng mặt khá quan trọng vào lúc này khi tiền vệ 31 tuổi có hai mùa giải Bundesliga là chân chuyền số 1, thậm chí phá luôn kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải. Muller và Kroos là hai vị trí rất quan trọng trong lối chơi của Xe tăng ở giải đấu sắp tới trong sơ đồ 4-3-3.

Cả hai tiền đạo Timo Werner và Kevin Volland không ấn tượng thì ông Loew từ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã sắp xếp đội hình chơi với số 9 “ảo”. Gnabry, Sane và Havertz được đẩy lên chơi trên hàng công 3 người. Những tiền vệ đóng vai tiền đạo như bộ ba này có được 5 bàn sau 3 trận đấu vòng loại World Cup 2022. Con số thống kê như vậy đủ giúp cho ông Loew tiếp tục duy trì lối chơi này, nhất là sau khi chứng kiến Werner bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quá nhiều ở chung kết Champions League. 

Sự trở lại của hai lão tướng Muller và Mats Hummels chấm dứt được sự bất hòa khá lâu với HLV Loew sau World Cup 2018. Nhà cầm quân 61 đánh giá cao Muller trong vai trò tổ chức và kiến tạo. “Muller chơi ở trung lộ để tổ chức trận đấu và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm đối phương để ghi bàn”. 
Còn Muller bảo rằng hệ thống thi đấu không quan trọng mà cốt yếu là anh phải có bóng để đẩy nhanh và sâu lên cho đồng đội ở phía trên. Sự hồi phục phong độ của Hummels ở Dortmund khá ấn tượng và Rudiger chơi trận chung kết Champions League quá tuyệt vời. Nhìn chung, ông Loew đang có đội hình tạm ổn, nhất là cách ông hóa giải khó khăn ở khâu dứt điểm của hai tiền đạo Werner và Volland nên tự tin vào khả năng tranh đoạt ngôi vô địch để ngày chia tay lung linh hơn.

Danh sách đội tuyển:
Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Frankfurt)
Hậu vệ: Matthias Ginter (Monchengladbach), Antonio Rudiger (Chelsea), Robin Gosens (Atalanta), Christian Gunter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Niklas Sule (Bayern Munich)
Tiền vệ: Ilkay Gundogan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Emre Can (Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern), Thomas Muller (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Monchengladbach), Leroy Sane (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Monchengladbach)
Tiền đạo: Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (Monaco).

Tin cùng chuyên mục