Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên 2023: ĐH Văn Lang giành vé đầu tiên vào Tứ kết

Tiếp tục thể hiện phong độ tốt, các cầu thủ ĐH Văn Lang đã giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước ĐH Tây Nguyên để giữ vững ngôi đầu bảng A, đồng thời sớm giành vé vào vòng Tứ kết. Ở trận còn lại, ĐH Tôn Đức Thắng đã chia điểm kịch tính cùng ĐH Thủy Lợi ở các cuộc so tài vào ngày 14-3.
Niềm vui của Hoàng Nam sau bàn gỡ hòa 1-1 cho ĐH Tôn Đức Thắng vào phú bù giờ
Niềm vui của Hoàng Nam sau bàn gỡ hòa 1-1 cho ĐH Tôn Đức Thắng vào phú bù giờ

Với sự hưng phấn từ việc có 3 điểm ấn tượng trước ĐH Thủy Lợi ở lượt trận đầu, ĐH Văn Lang đã tiếp cận trận đấu với sự thoải mái về mặt tâm lý. Họ chủ động đá chậm, chắc như chờ đối phương dâng cao để phản đòn bằng những pha lên bóng nhanh. Đó là tính toán hợp lý bởi ĐH Tây Nguyên trong trận này buộc phải thắng, hoặc chí ít là 1 điểm để níu kéo hy vọng đi tiếp nên phải đá tấn công.

Chính sự thận trọng trên của ĐH Văn Lang đã làm cho diễn biến của hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Ngay đầu hiệp 2, ĐH Tây Nguyên đã suýt có bàn mở tỷ số khi cú sút của Quang Vinh đưa bóng trúng xà ngang khung thành ĐH Văn Lang. Nhưng sau đó, sự mất tập trung của hàng phòng ngự đã buộc họ phải trả giá với bàn thắng của Anh Vũ ở phút 43. Đến phút 76, những nỗ lực của đội bóng phố núi đã bị dập tắt khi Trung Kiên gia tăng cách biệt 2-0 từ chấm phạt 11m. Thắng trận thứ 2 liên tiếp, ĐH Văn Lang có 6 điểm và sớm giành vé vào Tứ kết.

ĐH Văn Lang (áo trắng) sớm giành vé vào Tứ kết

ĐH Văn Lang (áo trắng) sớm giành vé vào Tứ kết

Ở trận còn lại, ĐH Thủy Lợi đã đánh rơi chiến thắng rất đáng tiếc trong cuộc so tài cùng đội chủ nhà. Chính các cầu thủ ĐH Thủy Lợi là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo sức ép mạnh mẽ bên phần sân ĐH Tôn Đức Thắng. Phút 32, ĐH Thủy Lợi đã vượt lên dẫn 1-0 từ cú đánh đầu hiểm hóc của Đức Hoan. Những tưởng 3 điểm nằm trọn trong tay các cầu thủ đến từ miền Bắc thì vào phút bù giờ (80+2), Hoàng Nam đã ghi “bàn thắng vàng” cho ĐH Tôn Đức Thắng từ pha đánh đầu cận thành.

Giành lại 1 điểm vào giờ chót, ĐH Tôn Đức Thắng đạt 4 điểm và chỉ cần hòa ĐH Văn Lang ở trận đấu cuối cũng đủ để giành vé đi tiếp. Trong khi đó ĐH Thủy Lợi buộc phải thắng ĐH Tây Nguyên thì mới có hy vọng đua tranh.

Tin cùng chuyên mục