Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Dần ngã ngũ các suất tứ kết

Hai bảng đấu tại Vĩnh Phúc và Ninh Bình đã đi vào những lượt trận cuối cùng, đồng thời giới chuyên môn gần đoán định được những tấm vé tứ kết có thể thuộc về đội bóng nào.

Nữ VTV Bình Điền Long An tìm lại được niềm vui chiến thắng trong ngày áp chót sau khi thua trận ở tối thi đấu ngày 7-7 trước đó. Ảnh: T.THẢO
Nữ VTV Bình Điền Long An tìm lại được niềm vui chiến thắng trong ngày áp chót sau khi thua trận ở tối thi đấu ngày 7-7 trước đó. Ảnh: T.THẢO

Tâm điểm của ngày thi đấu 8-7 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình là cuộc đối đầu giữa đội nữ Hóa chất Đức Giang HN cùng Thái Bình. Mọi sự chú ý trên sân được dồn vào 2 ngoại binh nữ sáng giá nhất giải năm nay là Moma Bassoko (Hóa chất Đức Giang HN) và Polina Rahimova (Thái Bình). Đúng như dự đoán, cả 2 chủ công ngoại binh là những người ghi nhiều điểm nhất cho đội bóng của mình trên sân khi thể hiện được sức mạnh mỗi khi bật nhảy vào đà tấn công.

Tuy thế, cả trận đấu, người xem cũng phải tiếc nuối bởi những VĐV thi đấu vị trí chuyền 2 là Phạm Thị Diệp (Thái Bình) cùng Cao Thị Hoa Thắm (Hóa chất Đức Giang HN) chơi không xuất sắc ở chuyên môn vì thế nhiều thời điểm bóng từ những cầu thủ này tự làm khó cho ngoại binh khiến các chủ công không phát huy hết khả năng. Khép lại trận đấu, các cô gái tới từ Hà Nội thắng đối thủ 3-1 (26/24, 17/25, 25/18, 27/25) đồng thời giữ chắc ngôi đầu tại bảng ở Ninh Bình để lọt vào tứ kết.

Ngoại binh Moma của Hóa chất Đức Giang HN nhiều lúc cũng gặp khó từ những đường bóng từ VĐV chuyền 2 của đội mình. Ảnh: T.THẢO

Cùng trong ngày, VTV Bình Điền Long An có chiến thắng 3-0 trước Kinh Bắc Bắc Ninh và chắc suất thứ nhì để vào tứ kết. Ở bảng này, các đội Ninh Bình Doveco và Thái Bình đang tạm chia nhau những vị trí thứ 3 và thứ 4.

Về nam, tại Ninh Bình, trong ngày thi đấu hôm nay Tràng An Ninh Bình thắng 3-2 Hà Nội còn Hà Tĩnh thắng Bến Tre 3-0 và đây là 2 đội bóng đang xếp nhất, nhì cũng như đủ cơ hội đi tiếp lượt tứ kết.

Trong khi đó tại Vĩnh Phúc, nam Biên Phòng không thể vượt qua Sanest Khánh Hòa khi thua với tỷ số 2-3 (21/25, 25/20, 21/25, 25/20, 6/15) tuy nhiên đội bóng của HLV Trần Đình Tiền đang tạm xếp vị trí thứ 4 nên vẫn còn cơ hội đi tiếp ở lượt tứ kết. Tại bảng đấu này, nam Long An bất ngờ có chiến thắng 3-2 trước đội bóng đạt phong độ cao là TPHCM bằng tỷ số các ván đấu là 25/22, 25/25, 20/25, 28/26, 15/11 nhưng cơ hội để dự tứ kết của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ vẫn rất mong manh.

Tại bảng đấu ở Vĩnh Phúc, về nữ, các đội đang đứng ở 4 vị trí dẫn đầu lần lượt là Bộ tư lệnh Thông tin, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương.

Ngày 9-7, các trận cuối của vòng bảng sẽ cùng diễn ra ở 2 địa điểm thi đấu để xác định những tấm vé dự tứ kết còn lại đối với nam, nữ. Sau vòng bảng, lượt tứ kết của nữ và thi đấu “chung kết ngược” tìm vé trụ hạng sẽ tổ chức tại Vĩnh Phúc bắt đầu từ ngày 11-7 trong khi tứ kết nam và thi đấu “chung kết ngược” được diễn ra ở Ninh Bình cũng từ 11-7.

Tin cùng chuyên mục