Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2022: Cơ hội thuộc về ai?

Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40-2022 là một trong những giải đấu ý nghĩa nhất khi ở tuổi 40, ban tổ chức chắc chắn ghi nhận những thành của các tay vợt đạt giải năm nay. 169 tay vợt tham dự giải đấu đều có cơ hội tranh những tấm huy chương cao nhất.

Đương kim vô địch đơn nam quốc gia Nguyễn Đức Tuân là một trong những ứng viên vô địch nội dung tại giải năm nay. Ảnh: DUY LINH
Đương kim vô địch đơn nam quốc gia Nguyễn Đức Tuân là một trong những ứng viên vô địch nội dung tại giải năm nay. Ảnh: DUY LINH

Các sao SEA Games 31 sẽ trổ tài

Ban tổ chức xác nhận, tất cả các tay vợt nam, nữ từng tham dự SEA Games 31 trong màu áo đội tuyển quốc gia đều góp mặt ở giải năm nay. “Ban tổ chức luôn kỳ vọng những bất ngờ tuy nhiên, các tay vợt đã khẳng định được chuyên môn vẫn đang có một vị trí và khả năng tranh chấp ở các ngôi cao tại giải năm nay”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam – ông Phan Anh Tuấn từng bày tỏ.

Về nam, ở giải ý nghĩa lần thứ 40 này, giới chuyên môn đang kỳ vọng 2 tay vợt có chuyên môn cao nhất ở quốc gia hiện tại là Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) và Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) sẽ lọt vào trận chung kết cuối cùng của nội dung đơn nam. Đức Tuân đang là đương kim vô địch đơn nam môn bóng bàn của SEA Games 31 trong khi Nguyễn Anh Tú là á quân đơn nam vô địch Đông Nam Á 2022. Năm ngoái, Đức Tuân đã lọt vào chung kết và thắng đồng đội Đoàn Bá Tuấn Anh để giành ngôi vô địch đơn nam. Nguyễn Anh Tú phải dừng bước ở bán kết đơn nam giải vô địch quốc gia, bù lại tay vợt này đã vô địch giải nam các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2021.

Một điều mà các tay vợt đang lo ngại chính là Đức Tuân có chấn thương ở cổ trong khi Anh Tú chấn thương đầu gối nên liệu họ có vượt qua các đối thủ để lọt vào chung kết hay không vẫn là dấu hổi. Trong khi đó, Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM)... là các tay vợt đã góp mặt tại SEA Games 31 vừa qua và họ vẫn là những người được giới chuyên môn đánh giá cao về chuyên môn giải năm nay.

Năm nay, Ban tổ chức ghi nhận sự góp mặt của các tay vợt chuyên môn cao nhất tới từ các đơn vị Công an Nhân dân, Bình Định, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Quân đội, Hải Dương, Hà Nội T&T, Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Long An.

Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T) kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: ĐINH LONG

Thực tế chứng minh, những năm gần đây bóng bàn phía Bắc gồm 3 đơn vị Hà Nội và đội Hà Nội T&T cùng Hải Dương đang giành được các vị trí cao nhất ở giải bóng bàn vô địch quốc gia vì thế các đội phía Nam có thể khó tạo được một cuộc lật đổ trong giải năm nay.

Chỉ đăng ký một người

Sau 10 năm, một giải bóng bàn thuộc hệ thống thi đấu một giải quốc gia mới trở lại khu vực Tây Nguyên. Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu từng bày tỏ “tôi đã chứng kiến giải bóng bàn toàn quốc trước đây rồi bây giờ là giải vô địch quốc gia từ những năm đầu tiên cho tới tuổi thứ 40 bây giờ nên luôn tin tưởng mỗi mùa giải có một sự thăng hoa đáng kể”.

Năm nay, bóng bàn Bình Định là đơn vị lần đầu đăng ký tranh tài và theo đăng ký với ban tổ chức chỉ có duy nhất tay vợt nam Lê Nguyễn Hồng Đức góp mặt. Đây là tay vợt trưởng thành từ phong trào bóng bàn Bình Định và là con trai ruột của HLV Lê Mậu của thể thao Bình Định. Tuy nhiên, ban tổ chức ghi nhận khi có những đơn vị mới tham gia giải đấu như Bình Định hay Gia Lai góp mặt chính là sự ghi nhận phong trào bóng bàn của địa phương đó đang phát triển.

Bóng bàn Gia Lai lần đầu tham dự giải vô địch quốc gia báo Nhân dân chỉ đăng ký duy nhất nội dung nam với 4 tay vợt Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Anh Tú, Phạm Thanh Sơn, Phạm Quốc Toản. Ban huấn luyện bóng bàn Gia Lai cho biết việc cọ xát tăng cường chuyên môn là trên hết.

Bóng bàn TPHCM năm nay vẫn là một trong những đơn vị được đánh giá cao ở nội dung nữ. Nữ TPHCM đăng ký cac tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Mai Tú Uyên, Nguyễn Xuân Mai, Nguyễn Lê Bảo Trân, Nguyễn Thụy Nam Phương, Nguyễn Như Quỳnh, Trần Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Yến Nhi.

Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40-2022 sẽ thi đấu từ 12 tới 17-7 tại Pleiku (Gia Lai). Tổng giải thưởng là 350 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục