Gần 100 kỳ thủ tranh tài tại giải Vô địch cờ vây quốc gia 2023

Ngày 21-5 tại Khách sạn Đệ Nhất (TPHCM), giải Vô địch cờ vây quốc gia năm 2023 tranh cúp Hansoll Textile đã chính thức khai mạc, quy tụ gần 100 VĐV tham gia tranh tài.
Giải đấu năm nay thu hút gần 100 VĐV tranh tài. Ảnh: THANH TÙNG
Giải đấu năm nay thu hút gần 100 VĐV tranh tài. Ảnh: THANH TÙNG

Giải vô địch cờ vây quốc gia năm 2023 do Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 20 đến 26-5. Sau nhiều năm phát triển, cờ vây đã trở thành một môn thể thao chính thức nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Các kỳ thủ Việt Nam dần khẳng định tên tuổi ở các đấu trường khu vực.

BTC trao cờ kỷ niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: THANH TÙNG

BTC trao cờ kỷ niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: THANH TÙNG

Giải đấu năm nay thu hút gần 100 VĐV đến từ 5 đơn vị: TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội và CLB Kiện tướng Hoa Phượng đỏ. Các tuyển thủ sẽ tranh tài theo hệ Thụy Sĩ 6 ván ở 2 nội dung: cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn dành cho nam, nữ, phân theo nhóm tuổi 11 và 16.

Sau lễ khai mạc, các tuyển thủ bước vào tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn. Ảnh: THANH TÙNG

Sau lễ khai mạc, các tuyển thủ bước vào tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn. Ảnh: THANH TÙNG

Trong thời gian qua, Liên đoàn cờ Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như sân chơi giao lưu, giải đấu quy mô, hợp tác với các nước có phong trào cờ vây phát triển…nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện môn thể thao trí tuệ này trong cả nước. Qua giải đấu này, ngoài việc phát triển phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn khắp các tỉnh, thành, giới chuyên môn mong muốn tuyển chọn được các kỳ thủ tài năng để xây dựng nguồn VĐV cờ vây chuẩn bị cho các giải quốc tế.

Tin cùng chuyên mục