Frank Lampard: “Người hâm mộ có thể mơ mộng, nhưng đội thì vẫn cần cải thiện”

Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Leeds United vào đêm thứ bảy đã giúp Chelsea tạm thời vươn lên vị trí nhất bảng Premier League, và lần đầu kết thúc ngày thi đấu ở ngôi vị số 1 kể từ tháng 9-2018.

Chelsea đang thăng tiến mạnh mẽ để vươn lên ngôi đầu sau hơn 2 năm. Ảnh: Getty Images
Chelsea đang thăng tiến mạnh mẽ để vươn lên ngôi đầu sau hơn 2 năm. Ảnh: Getty Images

Olivier Giroud, Kurt Zouma và Christian Pulisic đã ghi bàn để giúp The Blues xoay chuyển cục diện sau khi Patrick Bamford sớm giúp đội khách vượt lên tại Stamford Bridge. Sau một thời gian quá dài để được trở lại sân, 2.000 người hâm mộ Chelsea thật sự đã có một ngày vui trọn vẹn. HLV Frank Lampard cũng chia sẻ cùng sự phấn khích của người hâm mộ: “Chắc chắn, không có gì sai khi người hâm mộ bắt đầu nghĩ về cơ hội vô địch. Thật tuyệt khi họ trở lại, một bầu không khí náo nhiệt. Bạn có thể thấy họ phấn khích như thế nào khi chúng tôi đứng đầu giải đấu”.

Tuy nhiên, HLV Lampard khẳng định đội bóng của ông dù đang đi đúng hướng, nhưng không thể để bị cuốn vào sự phấn khích xung quanh cơ hội thách thức danh hiệu. “Hãy tận hưởng buổi tối”, ông nói. “Tôi sẽ uống một ly rượu nhỏ đó, và có thể là là một ly lớn, nhưng đồng thời chúng tôi cần đảm bảo sẽ giữ được sự tập trung. Chúng ra đều biết rằng một mùa giải luôn rất dài và câu hỏi tiếp theo là chúng tôi sẽ duy trì đà tiến này như thế nào, có thể cải thiện bao nhiêu… Đây chỉ mới là đầu tháng 12 và còn một chặng đường dài phía trước”.

Chelsea đã thắng 4 trong 5 trận bất bại gần nhất tại Premier League, và họ hiện đang có mạch bất bại dài nhất - thắng 5 hòa 4. HLV Lampard đánh giá thêm: “Chúng tôi rõ ràng đáng có sự tiến bộ. Khi bạn mang về những cầu thủ mới, có những cầu thủ trẻ và bạn luôn phải cố gắng hòa nhập. Liệu mùa giải này chúng tôi có đạt đến đỉnh cao như mong muốn hay không, tôi không biết, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng! Tôi thực sự hài lòng. Như chúng tôi phải giữ chân mình trên mặt đất. Còn một chặng đường dài, rất dài để đi”.

Tin cùng chuyên mục