FIFA tiết lộ kỷ lục 7,36 tỷ USD phí chuyển nhượng mùa hè: Premier League lập kỷ lục, Saudi Pro đứng thứ 2

Một báo cáo mới của FIFA tiết lộ kỷ lục 7,36 tỷ USD (5,9 tỷ bảng) đã được chi cho phí chuyển nhượng trên toàn thế giới từ tháng 6 đến tháng 9 mùa hè này. Trong đó Premier League ghi kỷ lục mới, còn giải Saudi Pro League vươn vị trí thứ 2.
Hàng loạt kỷ lục chuyển nhượng ở Anh, Saudi và trong bóng đá nữ bị phá vỡ
Hàng loạt kỷ lục chuyển nhượng ở Anh, Saudi và trong bóng đá nữ bị phá vỡ

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã công bố báo cáo Tổng quan chuyển nhượng quốc tế vào thứ Sáu sau khi phân tích thêm một mùa hè bận rộn nữa về hoạt động chuyển nhượng. Các CLB bóng đá nam trên toàn cầu đã chi 7,36 tỷ USD trong kỳ chuyển nhượng mùa hè (từ ngày 1-6 đến ngày 1-9), mức tăng 47% so với thời điểm giữa năm 2022.

Chi tiêu chuyển nhượng trong bóng đá nữ đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ - đạt kỷ lục mới vào giữa năm là 3 triệu USD.

Số lượng cuộc chuyển nhượng cũng tăng trong năm thứ sáu liên tiếp, với mức kỷ lục 829 vụ (tăng 19,1% so với giai đoạn trước) - trong đó 66 vụ (tăng 83,3%) là phí chuyển nhượng kèm thỏa thuận.

Ai đã chi những gì?

Ở giải đấu nam, Anh quốc đứng đầu danh sách trong thời gian vừa qua với 1,98 tỷ USD chi cho phí chuyển nhượng, đồng thời ký hợp đồng (449) và bán (514) cầu thủ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Các CLB ở Saudi Pro League đã gây chú ý theo nhiều cách, với khoản chi tiêu mùa hè trị giá 875,4 triệu USD của họ xếp thứ hai, trước '5 giải đấu lớn' còn lại ở châu Âu: Pháp (859,7 triệu USD), Đức (762,4 triệu USD), Italia (711,0 triệu USD) và Tây Ban Nha (405,6 triệu USD).

Do đó, các CLB từ khu vực AFC chiếm 14,0% chi tiêu chuyển nhượng toàn cầu - lần đầu tiên các đội từ một liên đoàn không phải UEFA vượt qua mức 10% trong tổng chi tiêu.

Đức ghi nhận lợi nhuận 1,11 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh chuyển nhượng của họ - lần đầu tiên các CLB từ một liên đoàn duy nhất nhận được hơn 1 tỷ USD trong kỳ chuyển nhượng giữa năm.

Phí đại diện cũng đạt mức cao mới mọi thời đại, với 696,6 triệu USD được trả trong kỳ, nâng tổng số tiền từ năm 2023 đến nay lên 853,0 triệu USD, cao hơn 36,9% so với cả năm 2022 và nhiều hơn bất kỳ năm nào khác. .

Phân tích chi tiêu của Saudi

Mức chi tiêu của Saudi trong kỳ chuyển nhượng kết thúc vào ngày 7-9, đã vượt quá mức chi tiêu của 4 trong số ‘5 giải đấu lớn' của châu Âu, chỉ chịu xếp sau Premier League.

Izzy Wray thuộc Tập đoàn kinh doanh thể thao của Deloitte cho biết: “Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, một giải đấu quốc tế khác chi tiêu nhiều hơn bất kỳ giải đấu nào trong số ‘năm ông lớn’ của châu Âu trong một kỳ chuyển nhượng bóng đá…”.

“Bóng đá châu Âu tiếp tục là chuẩn mực cho môn thể thao này trên toàn cầu và khoản đầu tư của Saudi vào môn thể thao này sẽ chuyển hướng tập trung vào cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao trình độ bóng đá châu Á.”

Đầu năm nay, Quỹ đầu tư công Ả Rập Saudi (PIF) đã công bố Dự án tư nhân hóa và đầu tư các CLB thể thao với sự tham gia của các nhà vô địch giải đấu Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr và Al Hilal, với một loạt cầu thủ hàng đầu chuyển đến giải đấu.

PIF sở hữu 75% cổ phần của mỗi CLB trong số bốn CLB, trong khi các tổ chức phi lợi nhuận tương ứng của họ sở hữu 25% cổ phần của mỗi CLB.

Thương vụ chuyển nhượng lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng này đến từ CLB thành công nhất ở Ả Rập Saudi là Al Hilal, CLB đã chi 86,3 triệu bảng để mang về tiền đạo Neymar của Brazil từ Paris Saint-Germain.

Ngoài Neymar, Al Hilal cũng chi số tiền lớn để ký hợp đồng với Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves và Sergej Milinkovic-Savic.

Nhà vô địch Saudi Pro League Al Ittihad đã ký hợp đồng với Karim Benzema, N'Golo Kante và Fabinho, trong khi Al Nassr của Cristiano Ronaldo đã mua Otavio, Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic và Alex Telles.

Al Ahli, người đã trở lại Pro League sau một mùa ở giải hạng hai, cũng đã hoàn tất một loạt bản hợp đồng bao gồm Gabri Veiga, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy, Alain Saint-Maximin và Merih Demirus.

Wray nói: “Việc thực hiện chương trình tư nhân hóa của Vương quốc có thể sẽ thu hút một làn sóng quan tâm xung quanh SPL, có khả năng thúc đẩy mô hình chi tiêu hiện tại cho các cơ hội sắp tới”.

“Với sức mạnh chi tiêu của SPL đã vượt qua một số ‘năm ông lớn’ của châu Âu, vẫn còn phải xem tác động của điều này đối với việc hình thành nền bóng đá ưu tú cho các thế hệ tương lai”.

Đối với tất cả các khoản chi tiêu của mình, SPL vẫn bỏ lỡ một số mục tiêu lớn nhất. Mohamed Salah của Liverpool là mục tiêu của Al Ittihad, khi bị CLB Premier League từ chối lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng, trong khi những lời đề nghị đầy tham vọng từ Al Hilal cho Lionel Messi và Kylian Mbappé đã không thành hiện thực.

Ả Rập Saudi đã đầu tư lớn vào bóng đá, Công thức 1, quyền anh, quần vợt và golf trong những năm gần đây.

Các nhà phê bình cáo buộc Ả Rập Saudi sử dụng PIF để tham gia vào hoạt động "rửa thể thao" trước những chỉ trích nặng nề về hồ sơ nhân quyền của nước này.

Tin cùng chuyên mục