Fernando Hierro thay Lopetegui làm HLV tuyển Tây Ban Nha

Sau cuộc biến động trưa nay ở tuyển Tây Ban Nha khiến HLV Julen Lopetegui bị sa thải, cựu trung vệ Real Madrid Fernando Hierro đã được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng từ vị trí Giám đốc thể thao của tuyển quốc gia.
Fernando Hierro ngồi vào ghế nóng.
Fernando Hierro ngồi vào ghế nóng.
Sau cú sốc sa thải HLV Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018, cựu danh thủ 50 tuổi sẽ trở thành HLV tạm quyền trong giải và trước mắt là cầm quân trận gặp Bồ Đào Nha ở Sochi vào thứ Sáu. 
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales đã sa thải Lopetegui khi đồng ý làm HLV Real Madrid mùa tới mà không thông qua Liên đoàn. Các cầu thủ kỳ cựu trong đội tuyển Tây Ban Nha đã cầu xin Rubiales giữ lại Lopetegui để tránh mạo hiểm với việc mất ổn định trong giải, nhưng quyết định đã được đưa ra để loại bỏ nhà cầm quân một ngày trước khi chiến dịch bảng B bắt đầu. 
Fernando Hierro thay Lopetegui làm HLV tuyển Tây Ban Nha ảnh 1 Fernando Hierro  gánh trọng trách nặng nề ở Nga. 
Hierro từng có kinh nghiệm huấn luyện khi làm trợ lý cho Carlo Ancelotti ở Bernabeu, trước khi dẫn dắt Oviedo ở giải hạng nhì mùa giải 2016-2017. Ông trở thành Giám đốc thể thao của RFEF vào tháng 11-2017 sau khi hoàn tất vai trò này trong giai đoạn 4 năm (2007 đến 2011).
Trong bản tuyên bố của RFEF ghi rõ: “Fernando Hierro sẽ đảm nhận vị trí HLV tuyển quốc gia tại World Cup ở Nga và sẽ xuất hiện trước các phương tiện truyền thông bên cạnh Chủ tịch RFEF Luis Rubiales trong buổi họp báo chiều thứ Tư. Tiếp theo, ông sẽ trực tiếp chỉ đạo buổi tập đầu tiên của đội và sẽ ra mắt tại Sochi trong trận mở màn của Tây Ban Nha trước Bồ Đào Nha".
Hierro đã ghi 29 bàn trong 89 lần khoác áo quốc gia, trong sự nghiệp thi đấu trải dài qua nhiều CLB, gồm Real Valladolid, Real Madrid, Bolton Wanderers và Al Rayyan. Hierro từng mang băng thủ quân Tây Ban Nha và bàn thắng đáng nhớ nhất của ông là trước Thụy Sĩ trong vòng 16 đội ở World Cup 1994.

Tin cùng chuyên mục