Erling Haaland tái ngộ Ralf Rangnick?

Những tin đồn về chuyển nhượng Erling Haaland có thể chấm dứt vào mùa hè tới khi anh có khả năng tái ngộ Ralf Rangnick ở Manchester United.
HLV Ralf Rangnick và Erling Haaland
HLV Ralf Rangnick và Erling Haaland

Erling Haaland từ chối lời đề nghị của Manchester United hồi đầu năm 2020 để gia nhập Borussia Dortmund. Đằng sau cú bẻ cua này của tiền đạo Na Uy là sự thuyết phục của HLV Ralf Rangnick. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của Haaland bởi vì anh có được môi trường rất tốt để phát triển tài năng của mình. Haaland ghi 74 bàn sau 72 trận, trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất có 50 bàn thắng ở Bundesliga chỉ sau 50 trận.

HLV Marco Rose của Dortmund thừa nhận Haaland mùa này chơi hiệu quả hơn mùa trước thông qua số liệu thống kê. Mùa giải trước, Haaland có 27 bàn sau 28 trận ở Bundesliga; thua Andrea Silva (28 bàn) và Robert Lewandowski (41 bàn). Anh là Vua phá lưới Champions League với 10 pha lập công. Ngoài ra, Haaland còn đóng góp 3 bàn ở Cúp Quốc gia giúp “Vàng đen” vô địch và 1 bàn ở Super Cup. Mùa này, chấn thương liên tục nên Haaland phải ngoài ngoài cả thảy 10 trận đấu chính thức trên nhiều giải đấu khác nhau. Tuy vậy, Haaland cũng có ddwwocj 17 bàn sau 13 trận; trong đó 11 bàn sau 8 trận Bundesliga để đạt được hiệu suất khi bàn tốt nhất giải quốc nội là 58 phút có 1 bàn thắng!

Hợp đồng của Haaland với Dortmund tới năm 2024 và có điều khoản phá vỡ cam kết từ 70 tới 90 triệu euro. Cái tên Haaland “nóng” trên thị trường chuyển nhượng châu Âu từ mùa hè 2020 tới nay và được đánh giá nóng hơn nữa ở mùa hè 2021 khi mà người đại diện của anh đã lên tiếng về khả năng sang Premier League.

Hai CLB thành Manchester đều rất muốn có tiền đạo 21 tuổi này. Người đại diện Mino Raiola cho biết "có thể Haaland sẽ chuyển nhượng trong mùa hè tới sau hai năm trời có ý định rời sân Signal Iduna. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải xem xét những lời đề nghị của đối tác".

Nếu như Raiola và Haaland có mối quan hệ tốt đẹp với HLV tạm quyền Rangnick của Manchester United qua vụ chuyển nhượng hồi năm 2020 thì Pep Guardiola lại có mối bất hòa với siêu cò này. Ông Raiola và Guardiola bất hòa từ vụ Zlatan Ibrahimovic ít được thi đấu ở Barcelona trước đây. Nhà môi giới cầu thủ nói về HLV người Tây Ban Nha: "Guardiola thật tuyệt vời ở cương vị HLV nhưng ở khía cạnh quan hệ xã hội, thì ông ta là con số không, con người hèn nhát…”.

Nói như thế để thấy, một khi Haaland rời Dortmund thì cửa tới Manchester United rất cao. Ở đó, Ralf Rangnick đang là HLV tạm quyền tới hết mùa giải để trở thành cố vấn cho Quỷ đỏ trong thời gian 2 năm kế tiếp. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức đang muốn tận dụng khoảng thời gian 6 tháng tới để thuyết phục Manchester United duy trì chiếc ghế HLV trưởng cho ông ở mùa giải kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục