Eriksen mang băng đội trưởng trong ngày trở lại sân Parken

Tiền vệ Christian Eriksen sẽ mang băng đội trưởng tuyển Đan Mạch trong trận giao hữu với Serbia vào thứ ba, là lần đầu tiên anh thi đấu trở lại ở sân Parken kể từ sau biến cố ngừng tim tại đây vào tháng 6 năm ngoái.

Christian Eriksen đã trở lại hoàn hảo trong trận giao hữu với Hà Lan.
Christian Eriksen đã trở lại hoàn hảo trong trận giao hữu với Hà Lan.

HLV Kasper Hjulmand của tuyển Đan Mạch cho biết thủ thành Kasper Schmeichel, người dự bị trong trường hợp trung vệ đội trưởng Simon Kjaer bị chấn thương, đã đưa ra đề nghị trao chiếc băng đội trưởng cho Eriksen. Đây được coi là một dịp đầy cảm xúc đối với Eriksen, người đã gục ngã trên sân Parken ở Copenhagen trong trận đấu ngày 12-6 với Phần Lan trong trận mở màn Euro 2020.

“Nó chắc chắn sẽ là một dịp rất đặc biệt bởi vì tôi đã không đến Parken kể từ khi biến cố xảy ra”, Eriksen nói trong buổi họp báo hôm thứ hai. “Bây giờ tôi vô cùng mong được trở lại sân đấu này với tư cách một cầu thủ bóng đá. Tôi biết trận đấu này là dành cho tôi. Nhưng tôi cũng mong muốn thực tế là sau trận đấu, chúng tôi có thể xếp quá khứ lại ở phía sau”.

Hôm thứ bảy vừa qua, Eriksen chính thức trở lại với đội tuyển quốc gia Đan Mạch sau 287 ngày kể từ biến cố ngừng tim. Tiền vệ 30 tuổi được chào đón từ tất cả các khán đài sân Johan Cruyff Arena tại Hà Lan, khi sân đấu này là nơi chứng kiến gầy dựng tên tuổi ở khoảng thời gian 5 năm đầu sự nghiệp trong màu áo Ajax, và giờ được chứng kiến anh nối lại sự nghiệp quốc tế. Đó cũng là màn trở lại hoàn hảo khi Eriksen ghi bàn chỉ sau 114 giây có mặt trên sân, ngay trong pha chạm bóng đầu tiên. Thậm chí ở phút 74, đáng tiếc khi cột dọc đã từ chối cú đúp của Eriksen.

Eriksen lúc này phải mang trong mình máy khử rung tim khi thi đấu, nhưng HLV Hjulmand - người đã sớm trao cơ hội cho Eriksen trở lại - cũng chia sẻ: “Luôn là một niềm vui khi được xem Christian Eriksen chơi bóng. Cậu ấy đã trở lại và thứ bóng đá tuyệt vời nhất vẫn đang ở phía trước”.

Tin cùng chuyên mục