Eden Hazard: “Chấn thương khiến tôi không còn như xưa”

Đội trưởng tuyển Bỉ, Eden Hazard cho biết nhiều lần bị tổn thương xương mắt cá chân khiến anh không còn duy trì thể trạng như nhiều năm trước, nhưng khẳng định quyết tâm chứng tỏ bản thân vẫn có thể trình diễn ở đẳng cấp cao nhất tại kỳ giải vô địch châu Âu này.

Eden Hazard đã sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Ảnh: Getty Images
Eden Hazard đã sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Ảnh: Getty Images

Hazard sẽ đá chính lần đầu tiên ở Euro 2020 trong trận đấu cuối cùng ở bảng B khi tuyển Bỉ đối đầu Phần Lan tại St.Petersburg vào thứ hai. Hai chiến thắng liên tiếp đồng nghĩa tuyển Bỉ đã sớm ghi tên vào vòng 1/8, nhưng HLV Roberto Martinez mới đây xác nhận Hazard, Kevin De Bruyne và cả Axel Witsel sẽ lần đầu xuất cùng nhau kể từ khi họ bình phục chấn thương. Nhưng, ngôi sao tấn công 28 tuổi cho biết anh có thể vẫn chưa sẵn sàng thi đấu trọn vẹn 90 phút: “Chúng ta sẽ xem trận đấu diễn ra như thế nào, có thể tôi sẽ không sẵn sàng cho 90 phút. Nhưng tôi sẽ cố gắng chơi ở cấp độ cao nhất khi hiện diện trên sân. Chúng ta sẽ chờ xem”.

Ngôi sao của Real Madrid gặp vấn đề thể lực trong quá trình chuẩn bị trước giải đấu của tuyển Bỉ sau một mùa giải đầy rẫy chấn thương. Nhưng anh được trao cơ hội ra sân ở giai đoạn cuối các trận thắng 3-0 trước Nga và trước Đan Mạch. Hazard đánh giá thêm: “Tôi chưa bao giờ hoài nghi phẩm chất của mình, nhưng liệu tôi có đủ 100% sức khỏe cho Euro 2020 này hay không vẫn là một câu hỏi. Tôi đã bị vỡ xương mắt cá ba lần, nên nó sẽ không bao giờ giống như 10 năm trước. Nhưng tôi biết nếu ở trong tình trạng ổn định, tôi vẫn có thể chứng tỏ bản thân trên sân".

"Tôi chưa đạt 100% thể trạng, nhưng đã sẵn sàng để bắt đầu. Nhưng đó là kế hoạch, tôi sẽ cải thiện dần dần. Điều đặc biệt quan trọng là phải hoàn toàn sung sức trong giai đoạn đấu loại trực tiếp. Tôi hy vọng sẽ đạt được phong độ cao nhất ở thời điểm đó”.

Eden Hazard: “Chấn thương khiến tôi không còn như xưa” ảnh 1 Ngôi sao 28 tuổi thừa nhận chấn thương khiến anh không còn như xưa. Ảnh: Getty Images

Tuyển Bỉ vào giải với tư cách số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, và những thể hiện ban đầu dù không có những ngôi sao tấn công tốt nhất, khẳng định họ nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch. Mặc dù vậy, Hazard khẳng định vẫn còn quá sớm để nghĩ về một danh hiệu lớn đầu tiên cho Quỷ đỏ: “Chúng tôi vẫn phải nỗ lực để trở nên tốt hơn. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn, bắt đầu từ ngày mai. Giải đấu vẫn còn dài và chúng tôi đang cố gắng tiến xa nhất có thể. Vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhưng chúng tôi đang cố gắng làm điều đó”.

Tin cùng chuyên mục