Eddie Howe: Các fan Newcastle sẽ mơ về danh hiệu Premier League

Newcastle không giành được một danh hiệu lớn nào kể từ năm 1969, nhưng sau chiến thắng Leicester 3-0, Newcastle lần đầu tiên sau nhiều năm vươn lên chiếm giữ ngôi nhì bảng và Eddie Howe thừa nhận người hâm mộ Newcastle sẽ mơ về danh hiệu Premier League cuối mùa này.
Joelinton ăn mừng bàn thắng
Joelinton ăn mừng bàn thắng

Newcastle vươn lên nhì bảng nhờ những bàn thắng chớp nhoáng trong hiệp 1 tại sân King Power. Quả phạt đền của Chris Wood, một nỗ lực tuyệt vời của Miguel Almiron và pha đánh đầu của Joelinton đã giúp Newcastle có ba bàn thắng chỉ sau nửa giờ giao đấu trên sân khách.

Eddie Howe rất vui khi thấy động lực của Newcastle bộc lộ từ trước World Cup không bị ảnh hưởng bởi việc giải đấu tạm dừng vì Qatar 2022. Đó là một khởi đầu tuyệt vời cho chiến dịch của Magpies và Eddie Howe biết các fan Newcastle, những người khao khát thành công trong nhiều thập kỷ, đang bắt đầu mơ ước chấm dứt sự chờ đợi lâu dài cho chiếc cúp bạc danh giá.

"Thái độ của tôi sẽ không thay đổi. Tôi không có vấn đề gì với việc những CĐV mơ mộng, nói và suy đoán về những gì chúng tôi có thể đạt được và giới truyền thông chắc chắn sẽ làm, tôi không thể kiểm soát điều đó. Suy nghĩ duy nhất mà chúng ta cần lưu tâm là chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát, suy nghĩ và hành động của chính mình cũng như cách ta huấn luyện, cách ta chuẩn bị.

Miguel Almiron ghi bàn thắng bằng pha độc diễn

Miguel Almiron ghi bàn thắng bằng pha độc diễn

"Và không nhìn quá xa về phía trước, không nghe quá nhiều tin tức và phương tiện truyền thông, chỉ tập trung vào việc tập luyện của mình, đảm bảo rằng đội tập trung vào từng trận đấu. Đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới và đối thủ của chúng tôi chắc chắn sẽ đang theo dõi Newcastle, chuẩn bị đối phó Newcastle. Vì vậy chúng tôi phải sẵn sàng".

Lần đầu tiên kể từ triều đại của Kevin Keegan những năm 1990, Newcastle bước vào vùng cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, trong khi Newcastle đã được Eddie Howe hồi sinh và những ông chủ được Saudi Arabia hậu thuẫn, thì chức vô địch Premier League có thể là một bước quá xa trong giai đoạn phát triển của họ. Newcastle không giành được một danh hiệu lớn nào kể từ Cúp Hội chợ Liên thành phố năm 1969, trong khi giải thưởng quốc nội lớn nhất của họ là Cúp FA năm 1955.

Joelinton bật cao đánh đầu ghi bàn, 3-0
Joelinton bật cao đánh đầu ghi bàn, 3-0

Ít nhất, một suất tham dự Champions League mùa tới nằm trong tầm tay của Newcastle. Eddie Howe, người đã đưa đội đến Saudi Arabia trong giai đoạn World Cup, đã được khích lệ bởi cách Chim chích chòe gạt bỏ Leicester bằng màn tấn công hủy diệt – một hình ảnh khác xa với chính họ trong nhiều năm.

“Tôi muốn nói rằng màn trình diễn đã đạt đến mức tối hậu khi bạn xem xét đối thủ, nhận diện cuộc chiến cũng như xét đến thời gian gián đoạn và mọi thứ đã chuẩn bị cho trận đấu này”.

"Khởi đầu theo cách mà chúng tôi đã làm là vô cùng quan trọng. Các cầu thủ phải ghi nhận cách họ tấn công. Chúng tôi đã ghi được một số bàn thắng rất đẹp và tâm lý chung của toàn đội là rất, rất tốt sau giờ giải lao.

"Hôm nay là một bài kiểm tra lớn và tôi rất vui với cách các cầu thủ bắt đầu".

Tin cùng chuyên mục