Dương Quốc Hoàng giành hạng 3 giải Billiards Pool Las Vegas Mỹ

Sau khi làm rạng danh làng billiards Pool Việt Nam lọt vào tứ kết giải World Pool Championship diễn ra vào đầu tháng 2 tại Ba Lan, cơ thủ Dương Quốc Hoàng tiếp tục thi đấu thành công ở giải Las Vegas mở rộng vừa kết thúc sáng nay tại Mỹ với thứ hạng nằm trong tốp 3.
Cơ thủ Dương Quốc Hoàng đang chơi tốt ở đấu trường thế giới
Cơ thủ Dương Quốc Hoàng đang chơi tốt ở đấu trường thế giới

Khởi tranh từ ngày 22-2, giải Las Vegas mở rộng năm nay chào đón 192 cơ thủ trên toàn thế giới về tham dự với tổng giải thưởng khoảng gần 3 tỷ đồng (125.000 USD). Việt Nam tham dự với 4 cơ thủ, nhưng chỉ có Dương Quốc Hoàng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, còn 3 cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên và Lường Đức Thiện bị loại ở vòng ngoài.

Vào ngày hôm qua, Dương Quốc Hoàng đánh bại cả hai nhà cựu vô địch thế giới để tiến vào vòng trong. Đầu tiên ở vòng 1/8, anh xuất sắc giành chiến thắng trước cơ thủ từng giành chức vô địch thế giới Pool 9 bi lẫn 10 bi năm 2015 Ko Pin – Yi (Đài Loan) với tỷ số 2-0 (4/3, 4/2). Tiếp sau đó ở tứ kết, anh tiếp tục hạ một cơ thủ cũng từng vô địch thế giới người Mỹ Shane Van Boening bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 2-1 (1/4, 4/1, 4/2).

Cựu vô địch thế giới Shane Van Boening đã thua Quốc Hoàng 3 lần

Cựu vô địch thế giới Shane Van Boening đã thua Quốc Hoàng 3 lần

Như vậy, cơ thủ từng được tạp chí Billiards nổi tiếng thế giới bình chọn làm cơ thủ hay nhất thập niên 2011-2020 Shane Van Boening đã thất bại cả 3 lần khi đối đầu với cơ thủ số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng.

Lọt vào bán kết gặp cơ thủ Wiktor Zielinski vào lúc 3 giờ sáng nay, Dương Quốc Hoàng đã có một trận đấu đầy căng thẳng và quyết liệt trước cơ thủ Ba Lan. Sau khi thất thủ ván đầu với điểm số sít sao 3/4, cơ thủ Việt Nam chơi áp đảo hoàn toàn thắng lại ván với với điểm số 4/1 cân bằng tỷ số 1-1. Trong loạt bắn penalty cân não quyết định, cơ thủ Việt Nam được giới biiliards nước nhà đặt biệt danh “Hoàng Sao Hoả” không gặp may nên đã thất thủ với điểm số 1/3.

Dương Quốc Hoàng đang là niềm hi vọng của Billiards Pool Việt Nam

Dương Quốc Hoàng đang là niềm hi vọng của Billiards Pool Việt Nam

Sau khi đánh bại Dương Quốc Hoàng, cơ thủ Ba Lan Wiktor Zielinski cũng đánh bại cơ thủ Anjin Pehlivanovic (Bosnia) trong trận chung kết diễn ra vào 7 giờ sáng nay để giành chức vô địch. Dương Quốc Hoàng đồng hạng 3 được nhận phần thưởng 7,500 USD.

Ở giải nữ, hai cơ thủ Bùi Xuân Vàng, Huỳnh Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Bích Trâm đều không thể tiến sâu vào giải.

Tin cùng chuyên mục