Đứng đầu vào dịp Giáng sinh có ý nghĩa gì với việc vô địch Premier League không?

Premier League chuẩn bị bước vào dịp martahon mùa lễ hội cuối năm. Không chỉ mang ý nghĩa khép lại lượt đi, cách mà các đội bóng vượt qua đợt trận này cũng tác động không nhỏ đến cuộc đua vô địch cuối mùa bởi các con số thống kê có những điểm trùng hợp thú vị.

Đứng đầu vào dịp Giáng sinh có ý nghĩa gì với việc vô địch Premier League không?

Trước mùa giải 2023-24, đã có tổng cộng 124 mùa giải bóng đá đỉnh cao ở Anh và 124 ngày Giáng sinh khác nhau. Trong 124 mùa trước đây, đội đứng đầu bảng vào ngày Giáng sinh sau đó giành được danh hiệu 56 lần, tương đương khoảng 45%.

Liverpool là đội đã đứng đầu bảng vào ngày 25 tháng 12 nhiều lần nhất (20 lần) trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh, theo sát là Manchester United (18) và đây chính là hai đội có nhiều danh hiệu vô địch nước Anh nhất trong lịch sử. Everton đạt được thành tích này trong 9 lần khác nhau, ngang bằng với Arsenal. Đội Everton ở mùa giải 1931-32cũng cùng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến Giáng sinh (73 bàn). Trong khi đó, đội từng đứng đầu Gíang sinh có ít bàn nhất là Burnley với kỷ lục chỉ 41 bàn thắng.

Chuyển sang kỷ nguyên Premier League (từ 1992) thì tỷ lệ thành công của các đội đầu bảng dịp Gíang sinh còn cao hơn. Có 16 lần đội đầu bảng Gíang sinh lên ngôi vô địch cuối mùa, tức là chiếm 51,6%. Có đến 2 lần điều này xảy ra với 4 mùa giải liên tiếp (từ 2009/10 đến 2012/13 và 2014/15 đến 2017/18).

Man United và Chelsea là các đội giiành chức vô địch Premier League nhiều lần nhất khi đứng đầu vào ngày Giáng sinh (5 lần mỗi đội). Điều này có nghĩa, cứ mỗi lần Chelsea đứng đầu mùa Gíang sinh là họ sẽ vô địch (mùa giải này coi như không thể xảy ra). Man United giữ kỷ lục đứng đầu bảng nhiều lần nhất trong lịch sử Premier League vào ngày Giáng sinh, với 7 lần, xếp sau là Liverpool (6). Tuy nhiên như đã biết, đến nay Liverpool mới giành duy nhất 1 chức vô địch Premier League. Arsenal đứng đầu Gíang sinh được 3 lần trong kỷ nguyên Premier League nhưng chưa lần nào vô địch cả. Tính xa hơn, thì 5 lần gần nhất đứng đầu dịp Gíang Sinh, Arsenal đều trắng tay vào cuối mùa. Lần sau cùng họ làm được đã ở kỳ 1947/48. Xem chừng vị trí đầu bảng của Arsenal đang có hiện thời không phải là dấu hiệu đáng vui vẻ cho lắm.

top-at-xmas-all-time-1024x1024-3635.png
10 đội đứng đầu dịp Gíang Sinh nhiều nhất, bên phải là lần cuối họ làm được điều này

Đội nắm giữ lợi thế lớn nhất vào ngày Giáng sinh và sau đó lên ngôi vô địch là Man City ở mùa giải 2017/18, khi đó họ bỏ xa đội nhì bảng đến 13 điểm để rồi Pep Guardiola có danh hiệu đầu tiên trên đất Anh cùng hàng loại kỷ lục: Nhiều điểm nhất (100), nhiều trận thắng nhất (32), nhiều bàn thắng nhất (106) và hiệu số bàn thắng bại cao nhất (+79). Mùa đó, họ hơn đội nhì bảng cuối mùa đến 19 điểm.

Còn đội bóng tạo khoảng cách lớn nhất ở kỳ Gíang sinh nhưng không vô địch trong kỷ nguyên Premier League là Newcastle. Năm 1995/96, họ hơn đội nhì bàng đến 10 điểm nhưng cuối mùa lại kém Man United 4 điểm. Nhưng it nhất Newcastle có thể tự an ủi mình bằng việc về đích ở vị trí á quân, chứ như Aston Villa ở mùa 1998/99 thì thật bất hạnh. Sau kỳ Gíang sinh với ngôi đầu bảng, Villa chỉ thắng 2 trong 14 trận sau đó và tụt xuống vị trí thứ 6 chung cuộc. Chưa có đội đừng đầu Gíang sinh nào lại có kết cục tệ như vậy cả.

Nhưng đó chưa phải là kỷ lục mọi thời. Có đến 3 đội đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tám dù ứng đầu bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh: Man United (1971/72) và Liverpool (1949/50), Sunderland (1936-37).

Các đội đứng đầu Premier League vào ngày Giáng sinh (Trong ngoặc là kết quả cuối mùa)

1993: Norwich City (3)

1994: Manchester United (1)

1995: Blackburn Rovers (1)

1996: Newcastle United (2)

1997: Liverpool (4)

1998: Manchester United (2)

1999: Aston Villa (6)

2000: Leeds United (3)

2001: Manchester United (1)

2002: Newcastle United (4)

2003: Arsenal (2)

2004: Manchester United (3)

2005: Chelsea (1)

2006: Chelsea (1)

2007: Manchester United (1)

2008: Arsenal (3)

2009: Liverpool (2)

2010: Chelsea (1)

2011: Manchester United (1)

2012: Manchester City (1)

2013: Manchester United (1)

2014: Liverpool (2)

2015: Chelsea (1)

2016: Leicester City (1)

2017: Chelsea (1)

2018: Manchester City (1)

2019: Liverpool (2)

2020: Liverpool (1)

2021: Liverpool 3

2022: Manchester City (1)

2023: Arsenal (2)

Tin cùng chuyên mục