Đức toàn thắng dưới thời Flick, tiến sát tấm vé đến Qatar

Serge Gnabry và Thomas Mueller ghi bàn giúp tuyển Đức ngược dòng sau bàn thua để đánh bại Romania 2-1, tiếp tục khởi đầu chiến thắng dưới thời tân HLV Hansi Flick và nhắm đến việc giành tấm vé trực tiếp tại bảng J ở vòng đấu tới.

Serge Gnabry mừng bàn thắng gỡ hòa quan trọng.
Serge Gnabry mừng bàn thắng gỡ hòa quan trọng.

Đội khách Romania gây bất ngờ khi dẫn trước với bàn thắng ngay phút thứ 9 của Ianis Hagi, và trở thành đội đầu tiên chọc thủng lưới tuyển Đức sau 4 trận dưới thời HLV Flick. Tuy nhiên, tuyển Đức đã quật khởi khi Serge Gnabry san bằng tỉ số ở phút 52, trước khi Mueller ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng ở phút 81. Với chiến thắng này, nhà vô địch World Cup 2014 đã toàn thắng 4 trận kể từ khi HLV Flick nắm quyền thay Joachim Loew sau khi đội bị loại ở vòng 1/8 Euro 2020. HLV Flick đánh giá: “Thật khó chịu khi phải nhận bàn thua sớm, nhưng toàn đội đã chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc và chơi đầy tự tin. Cuối cùng, chiến thắng là xứng đáng vì chúng tôi đã thống trị trong một thời gian dài”.

Sau thất bại sốc trước Bắc Macedonia vào tháng 3, lần đầu tiên thua ở vòng loại World Cup sau 20 năm, tuyển Đức đã đưa chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của họ trở lại đúng hướng - bao gồm các chiến thắng trước Liechtenstein, Armenia và Iceland vào tháng 9 dưới sự dẫn dắt của HLV Flick. Thomas Mueller, người vào sân từ băng ghế dự bị trong trận quốc tế thứ 107 và ghi bàn thứ 40, đánh giá: “Không phải là một cảm giác dễ chịu khi bị dẫn trước 1-0 sau giờ nghỉ giải lao, chúng tôi cảm thấy mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực trả lời bằng 2 bàn thắng. Chúng tôi hôm nay khởi đầu không tốt và phải lội ngược dòng, nhưng không phải vì thế mọi thứ chúng tôi đã làm trước đây đều phải sụp đổ”.

Đức toàn thắng dưới thời Flick, tiến sát tấm vé đến Qatar ảnh 1 HLV Hansi Flick và các học trò nhắm đến việc giành tấm vé trực tiếp ở vòng đấu tới.

Tuyển Đức đã củng cố vị trí dẫn đầu ở bảng J sau 7 lượt trận khi tạo khoảng cách lên 6 điểm với Bắc Macedonia và Armenia, trong khi Romania hiện có 10 điểm. Ở lượt trận tiếp theo ngày 11-10, đoàn quân của HLV Flick có trận đối đầu trực tiếp với Bắc Macedonia (đội vừa thắng 4-0 trước Liechtenstein) và nếu tiếp tục thắng tại Skopje, cùng lúc nếu Armenia (vừa hòa 1-1 tại Iceland) không thắng ở Romania, thì tuyển Đức chắc chắn sẽ giành tấm vé trực tiếp đến Qatar sớm trước 2 lượt trận cuối.

Serge Gnabry, người tiếp tục phong độ ghi bàn ổn định khi vừa có pha lập công thứ 20 trong 30 lần ra sân, nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn vượt qua vòng loại càng sớm thì càng tốt. Hôm nay là một bước tiến lớn. Bây giờ chúng tôi muốn làm rõ hơn khả năng giành vé vào thứ hai”.

Tin cùng chuyên mục