Đua thuyền canoeing Việt Nam xếp nhất Đông Nam Á với 58 HCV

Các tay chèo của đội canoeing Việt Nam đã thi đấu hiệu quả để giúp đội chủ nhà chiến thắng tuyệt đối và xếp hạng nhất ở tổng sắp huy chương.

Canoeing Việt Nam có vị trí số 1 ở Đông Nam Á lần này. Ảnh: DUATHUYENVN
Canoeing Việt Nam có vị trí số 1 ở Đông Nam Á lần này. Ảnh: DUATHUYENVN

> Đội canoeing Việt Nam đã giành hơn 50 HCV ở giải vô địch trẻ và vô địch Đông Nam Á 2024

Giải canoeing vô địch trẻ, U23 và vô địch Đông Nam Á 2024 chính thức khép lại trên khu tập huấn đua thuyền quốc gia tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) sau buổi sáng tranh tài cuối cùng 7-7.

Khép lại giải, đội canoeing Việt Nam giành tổng 58 HCV, 53 HCB, 33 HCĐ để đứng thứ nhất toàn đoàn tại giải lần này. Trong khi đó, canoeing Thái Lan giành 13 HCV, 14 HCB, 32 HCĐ xếp hạng nhì còn Singapore có 9 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ ở vị trí thứ 3. Đội Indonesia, Malaysia và Campuchia lần lượt có vị trí tiếp theo.

Trở lại với ngày thi đấu cuối, các tay chèo canoeing Việt Nam đã giành thêm 5 tấm HCV qua những nội dung thi đấu còn lại.

Ở ngày cuối, tuyển thủ Olympic Nguyễn Thị Hương xuất sắc vượt qua 4 đối thủ còn lại ở chung kết thuyền đơn nữ C1 200 hệ vô địch Đông Nam Á khi đạt kết quả 51”20. Như vậy, trong tất cả các nội dung tham dự ở giải lần này theo các nhóm cự ly 1.000m, 500m, 200m thì Nguyễn Thị Hương đều giành HCV.

Tại cuộc đua C1 200 đơn nữ của vô địch U23, Diệp Thị Hương giành HCV với kết quả 52”43. Chúng ta có thêm HCV ở nội dung C2 200m đôi nữ nhóm tuổi U23 với kết quả của Diệp Thị Thủy/Nguyễn Thị Lợi, HCV đơn nam C1 200 hệ vô địch Đông Nam Á của Dương Anh Đức (44”34). Nội dung cuối cùng mà canoeing Việt Nam giành HCV, cũng là tấm HCV thứ 58, là nội dung thuyền bốn nữ C4 200 hệ vô địch Đông Nam Á khi Bùi Thị Yến/Nguyễn Hồng Thái/Ma Thị Thương/Diệp Thị Hương vô địch bằng thành tích 47”21.

Tin cùng chuyên mục