
Euro 2024 khai mạc vào thứ Sáu khi Đức tiếp Scotland ở Munich và một khởi đầu suôn sẻ đang nằm trong kế hoạch của đội của Julian Nagelsmann. Scotland, lần thứ tư góp mặt tại Giải vô địch châu Âu, có lẽ đã hy vọng vào một khởi đầu dễ dàng hơn là việc đối đầu với đội chủ nhà ở trận mở màn giải đấu.
Thông tin nhanh
+ Scotland chỉ thắng 2 trong số 9 trận đấu trước đó tại Giải vô địch châu Âu.
+ Đức đã đánh bại Scotland trong hai lần chạm trán trước đây tại các giải đấu lớn.
Tương quan
Mats Hummels, Serge Gnabry và Leon Goretzka là ba tên tuổi lớn vắng mặt trong đội tuyển Đức, trong khi cầu thủ trẻ Aleksandar Pavlovic của Bayern đã phải rút lui vào thứ Tư vì chấn thương. Nhưng với Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane, Kai Havertz và Niclas Füllkrug, Đức có một cuộc tấn công thú vị, trong khi Toni Kroos sẽ neo giữ hàng tiền vệ trước khi anh chính thức giã từ sân cỏ. Bên cạnh anh là một bậc thầy khác: Ilkay Gündogan, người tạo ra nhiều cơ hội thứ hai so với bất kỳ cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trên mọi đấu trường trong mùa giải 2023-24.
HLV Nagelsmann chọn vào đội hình Wirtz và Musiala, hai trong số những cầu thủ trẻ thú vị nhất bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Wirtz đã ghi 11 bàn và có thêm 11 pha kiến tạo trong chiến dịch giành danh hiệu Bundesliga bất bại của Bayer Leverkusen để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải ở Bundesliga. Trong khi đó, Musiala đã ghi 10 bàn ở giải đấu.
Đây là giải đấu lớn đầu tiên Nagelsmann trên cương vị HLV. Ông hi vọng sẽ tiếp bước Jupp Derwall là HLV người Đức cuối cùng vô địch một giải đấu lớn ngay lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển (Euro 1980). Đức đã bất bại 4 trận gần đây nhất. Tuy nhiên, họ không có ấn tượng đặc biệt trong các trận khởi động. Sau trận hòa 0-0 với Ukraine, Đức đã đánh bại Hy Lạp 2-1 sau khi bị dẫn trước. Đây là lần thứ tư Đức là chủ nhà của một giải đấu quốc tế lớn với thành tích: vô địch World Cup 1974, lọt vào bán kết Euro 1988 và hạng ba tại World Cup 2006.
Nhìn chung, Đức đang tham dự Euro lần thứ 14, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Họ đã ba lần giành được cúp vô địch châu Âu, nhiều nhất cùng với Tây Ban Nha.


Phong độ
Đội bóng của Steve Clarke đã vượt qua vòng loại ở vị trí thứ hai sau Tây Ban Nha, xếp trên Na Uy của Erling Haaland để giành tấm vé tham dự Euro 2024. Trong khi đó, Đức đã lấy lại phong độ dưới thời Nagelsmann kể từ khi ông được bổ nhiệm thay thế Hansi Flick, và cựu HLV trẻ tuổi của Bayern Munich có rất nhiều tài năng trong tay, ngay cả khi đội chủ nhà Euro 2024 không được coi là ứng cử viên lớn nhất.
Scotland đã thắng 5 trận đầu tiên ở vòng loại Euro 2024 nhưng sau đó không thắng được trận nào trong 3 trận cuối cùng, để thủng lưới 7 bàn trong các trận đó sau khi chỉ để thua 1 bàn trong 5 trận mở màn.
Đức chỉ thắng một trong năm trận gần đây nhất chơi ở Munich (3 hòa), đó là chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha tại Euro 2020. Vì vậy, Scotland vẫn có những cơ sở để tìm kiếm ít nhất 1 điểm. Họ cũng có trong tay những người giàu kinh nghiệm như đội trưởng Andrew Robertson và bộ đôi tiền vệ John McGinn và Scott McTominay. Trên thực tế, McTominay là vua phá lưới ở vòng loại bảng A với 7 bàn thắng – nhiều hơn siêu sao Haaland 1 bàn.
Số bàn thắng của McTominay là nhiều nhất so với một cầu thủ Scotland trong chiến dịch vòng loại Euro/World Cup, cùng với Steven Fletcher (Euro 2016) và McGinn (Euro 2020).

Đối đầu và dự đoán
Đức và Scotland gặp nhau lần thứ ba tại một giải đấu lớn. Người Đức đã thắng hai lần chạm trán trước đó, ở vòng bảng World Cup 1986 (2-1) và Euro 1992 (2-0). Trên thực tế, Scotland chỉ thắng 1 trong 13 trận gần nhất gặp Đức (thua 8), đó là vào tháng 4-1999, khi Don Hutchison ghi bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu ở Bremen.
Không có gì ngạc nhiên khi thấy Đức có cơ hội chiến thắng rất cao là 70,4%, còn Scotland chỉ còn 12,2%. Theo máy tính, tỷ lệ hòa trận này khoảng 17,4% .