ĐT futsal Việt Nam tham dự AIMAG 5: Hướng đến Top 4 châu Á

Vào lúc 23 giờ 30 tối nay (12-9), ĐT futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Turkmenistan tham dự Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017 (AIMAG 5). Mục tiêu của thầy trò HLV Miguel Rodrigo ở giải đấu này là lọt vào top 4.
Đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến tốp 4 tại AIMAG 5. Ảnh: QUANG THẮNG
Đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến tốp 4 tại AIMAG 5. Ảnh: QUANG THẮNG

Chỉ được xả trại 1 tuần sau SEA Games 2017, ĐT futsal Việt Nam lại lao đầu vào chuẩn bị cho AIMAG 5. Thất bại giải đấu ở Malaysia vừa qua chỉ là tai nạn, và HLV Miguel Rodrigo vẫn phải tiếp tục hành trình chèo lái con thuyền futsal Việt Nam xuôi ra biển lớn. Khoảng thời gian 3 tháng làm việc tại Việt Nam, trải qua hai Giải futsal các CLB châu Á và SEA Games 2017 phần nào giúp vị chiến lược gia người Tây Ban Nha có những cái nhìn tổng quan về học trò. Với những gì mà nhà cầm quân sinh năm 1970 đã thể hiện thì người hâm mộ có thể trông chờ ĐT futsal Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ tại giải đấu tầm châu lục như AIMAG 5.

Môn futsal nam tại AIMAG 5 quy tụ 18 đội tuyển tham dự. Các đội được chia thành 4 bảng (2 bảng 5 đội và 2 bảng 4 đội) thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết. Theo kết quả bốc thăm ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Turkmenistan, Đài Loan (TQ), Hồng Công (TQ) và Đảo Solomon. Các nam Tuyển thủ sẽ có trận đấu ra quân vào ngày 16-9 gặp Đài Loan (TQ), sau đó gặp lần lượt tiếp đón Hồng Công (19-7), Đảo Solomon (20-7) và Turkmenistan (21-7).

Bảng đấu dễ thở với ĐT futsal Việt Nam để có thể sở hữu 1 trong 2 tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên HLV Miguel Rodrigo và các học trò không thể chủ quan. Đặc biệt Turkmenitan vừa mới cầm hòa Nhật Bản 3-3 ở trận đấu giao hữu mới đây, chưa kể họ còn được chơi trên sân nhà. Bên cạnh đó một Đảo Solomon dù đứng hạng 43 thế giới nhưng đã có 3 lần liên tiếp giành vé dự VCK World Cup (2008, 2012 và 2016). Và Hồng Công (TQ) lẫn Đài Loan (TQ) hứa hẹn tạo nên bất ngờ trước các đối thủ.

Nhiều người sẽ nghĩ Top 4 châu Á ở thời điểm đội tuyển vừa mới “thay tướng” rất khó, thế nhưng ông Trần Anh Tú – Ủy viên thường trực VFF tỏ ra lạc quan: “Đương nhiên ở AIMAG 5 tới đội tuyển phải đi xa hơn. Hiện tại chúng ta đã tốp 4 châu Á rồi thì cứ như thế mà tiến tới. Tôi lấy mục tiêu đó để các bạn không được thụt lùi mà phải cố gắng phấn đấu để giữ được vị trí đó”.

Rõ ràng AIMAG 5 chính là cái nhìn tổng quát giúp ĐT futsal Việt Nam biết được thực lực của mình so với châu Á đến đâu, và có những điều chỉnh kịp thời với mục tiêu chính lọt vào VCK World Cup 2020.

Tin cùng chuyên mục