Đội tuyển Việt Nam tiếp tục “gieo sầu” lên Malaysia

Thêm một lần nữa các cầu thủ Malaysia không thể gây bất ngờ trước thầy trò HLV Park Hang-seo, thậm chí lần này họ rời sân Mỹ Đình với thất bại tâm phục khẩu phục qua trận thua trắng 0-3.
Tiến Linh lại tỏa sáng khi ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 29
Tiến Linh lại tỏa sáng khi ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 29

Chính việc có nhiều phương án ở đội hình xuất phát mà HLV Park Hang-seo luôn dành sự bất ngờ cho đối phương. Ở trận này, ông lại “cất” Văn Quyết, Tuấn Anh trên ghế dự bị để sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng - Hoàng Đức ở phía sau Tiến Linh và Văn Toàn.

Bên cạnh đó, sức mạnh tấn công từ hai biên đã sớm được vận hành từ các pha tuôn bóng tốc độ của Văn Hậu và Tấn Tài. Nếu như ở biên trái Văn Hậu và Văn Đức luôn tạo áp lực lên các hậu vệ Malaysia thì ở hành lang đối diện, Tấn Tài và Văn Toàn làm chủ thành công, buộc các hậu vệ Malaysia ít mạo hiểm dâng cao hỗ trợ tấn công.

Cú đánh đầu "xé" lưới Malaysia của Tiến Linh

Cú đánh đầu "xé" lưới Malaysia của Tiến Linh

Phút 29, thế trận cân bằng đã bị phá vỡ từ bàn thắng đẹp mắt của Tiến Linh. Nhận bóng từ pha đá phạt góc của Hùng Dũng, Tiến Linh bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tiến Linh một lần nữa đóng vai “thần tài” cho đội tuyển Việt Nam để khởi đầu cho trận thắng cách biệt.

Phút 33, đội chủ nhà gặp bất lợi về người khi Văn Toàn lãnh thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) từ pha phạm lỗi với cầu thủ Malaysia. Pha bóng đáng trách với cầu thủ kinh nghiệm như Văn Toàn khi mà trước đó đã lãnh 1 thẻ vàng. Lợi thế về người, Malaysia đã dâng cao đội hình tấn công trong những phút còn lại của hiệp đầu và thủ môn Văn Lâm đã có 2 pha cứu thua cho khung thành nhà từ các cú sút hiểm hóc của đối phương.

Quế Ngọc Hải cũng kịp ghi tên vào danh sách ghi bàn trong trận này

Quế Ngọc Hải cũng kịp ghi tên vào danh sách ghi bàn trong trận này

Phút 64, thế trận như an bài khi đội chủ nhà có bàn thắng nâng tỷ số 2-0 từ pha đá phạt 11m của Quế Ngọc Hải. Cùng với đó đội khách cũng chỉ còn 10 người. Đến phút 83, Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Thắng trận này, đội tuyển Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng với 6 điểm cùng hiệu số 9/0. Malaysia vẫn giữ được vị trí nhì bảng với 6 điểm nhưng sẽ gặp sự cạnh tranh từ Singapore, đội cũng đạt 6 điểm sau trận thắng Lào 2-0 vào chiều 27-12.

Tin cùng chuyên mục