Đội tuyển Việt Nam ở top 100 thế giới năm thứ 4 liên tiếp

Chiều 22-12, LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng tính đến tháng 12-2022, đồng thời khép lại năm 2022. Qua đó, đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục giữ hạng 96 thế giới. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp đội tuyển Việt Nam đứng trong top 100 của thế giới.
Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2022 với thứ hạng 96 thế giới
Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2022 với thứ hạng 96 thế giới

Với tổng điểm hiện có là 1.228,63, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng hạng 17 châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Điểm cộng mới nhất của đội tuyển Việt Nam là 1,98 nhờ vào hai trận thắng Philippines 1-0 (giao hữu) và Lào 6-0 vừa qua.

Được biết, từ năm 2018, AFF Cup cũng được tính điểm nhưng không cao so với những giải đấu quan trọng khác trong hệ thống của FIFA. Điểm số các đội đạt được ở AFF Cup thường được tính ngang với các trận giao hữu.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan vẫn thua đội tuyển Việt Nam 15 bậc khi xếp hạng 111 thế giới; Malaysia hạng 145, Indonesia hạng 151, Myanmar hạng 159, Singapore hạng 160… Trong khi ba đội Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia chia nhau 3 thứ hạng cao nhất ở khu vực châu Á.

Đương kim vô địch thế giới Argentina

Đương kim vô địch thế giới Argentina

Ở khu vực thế giới, đội tuyển Brazil dù không thành công ở World Cup 2022 nhưng vẫn giữ được vị trí số 1. Argentina cải thiện thứ hạng sau khi giành Cúp để vươn lên vị trí thứ nhì, Pháp đứng thứ 3, Bỉ tụt xuống thứ 4. Ấn tượng nhất là Morocco vươn lên vị trí 11, đồng thời dẫn đầu khu vực châu Phi.

Tin cùng chuyên mục