Đội tuyển Việt Nam hạn chế tiếp xúc bên ngoài

Càng đến gần giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị cho vòng loại hai VCK World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo vừa chạy đua với việc chuẩn bị về chuyên môn vừa tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhất là quy định tập kín, không mở cửa đón người hâm mộ hay giới truyền thông ở các buổi tập gần đây.

Các cầu thủ mang khẩu trang khi di chuyển từ khách sạn cho đến sân tập. Ảnh: MINH HOÀNG
Các cầu thủ mang khẩu trang khi di chuyển từ khách sạn cho đến sân tập. Ảnh: MINH HOÀNG
Đội tuyển đang đi vào giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị trước khi di chuyển sang UAE
Đội tuyển Việt Nam hạn chế tiếp xúc bên ngoài ảnh 2 Buổi tập chiều 20-5 đã đánh dấu sự trở lại của Xuân Trường sau thời gian tập riêng cùng bác sĩ đội tuyển, đây là cầu thủ rất quan trọng với khu trung tuyến đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam hạn chế tiếp xúc bên ngoài ảnh 3 Song song với việc tập luyện, đội tuyển luôn được nhắc nhở nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Việc phòng, chống dịch chỉ thực sự hiệu quả với điều kiện mỗi thành viên của đội tuyển đều phải có ý thức tự giác cao, có nhận thức đúng về trách nhiệm với bản thân và cộng đồng về phòng, chống dịch...".
Đội tuyển Việt Nam hạn chế tiếp xúc bên ngoài ảnh 4 Giới tryền thông cũng được hạn chế tối đa khi tác nghiệp, những buổi tập gần đây thông tin, hình ảnh của đội tuyển do truyền thông VFF chủ động thực hiện và gởi đến giới truyền thông.
Đội tuyển Việt Nam hạn chế tiếp xúc bên ngoài ảnh 5 Buổi tập ngày 20-5, thầy trò HLV Park Hang-seo đã vui mừng khi được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đến thăm và động viên trước khi lên đường sang UAE. Ảnh: MINH HOÀNG
Đội tuyển Việt Nam hạn chế tiếp xúc bên ngoài ảnh 6 Thay mặt toàn đội, đội trưởng Quế Ngọc Hải và đội phó Lương Xuân Trường trao tặng áo và bóng thi đấu có chữ ký toàn đội đến với Bộ trưởng. Ảnh: MINH HOÀNG

Tin cùng chuyên mục