Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Jordan vào ngày 27-3 trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019. Qua đó, ông Park Hang-seo đã bắt đầu kế hoạch trẻ hóa mạnh mẽ lực lượng của đội tuyển.

Quang Hải và các đồng đội chuẩn bị tập trung ĐTVN. Ảnh: ANH KHOA
Quang Hải và các đồng đội chuẩn bị tập trung ĐTVN. Ảnh: ANH KHOA

Cũng chính việc ưu tiên tập trung đội tuyển quốc gia mà các trận đấu ở vòng 3 Nuti Cafe V-League 2018 đã được Ban tổ chức bố trí đá sớm hơn, vào ngày 22-3 để các tuyển thủ có rộng thời gian tập luyện. Riêng cặp Hà Nội - HA.GL thì thống nhất lùi sang đầu tháng 4 mới thi đấu, đây là hai đội có đông tuyển thủ được gọi tập trung ở đợt này.

Có 15/23 cầu thủ vừa tham dự VCK U23 châu Á 2018 đã được ông Park gọi tập trung đội tuyển. Âu đó cũng là điều xứng đáng và cần ưu tiên cho mục tiêu trẻ hóa dần đội tuyển trong lúc này, nhằm hướng đến mục tiêu vô địch AFF Cup 2018.

Những gương mặt kỳ cựu như thủ môn Đặng Văn Lâm, Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung, vua phá lưới V-League 2017 Nguyễn Anh Đức, tiền vệ Vũ Minh Tuấn, trung vệ Quế Ngọc Hải… có tên trong đợt tập trung này với nhiệm vụ dìu dắt các đàn em.

Bên cạnh các gương mặt kỳ cựu, ông Park đã gọi rất nhiều cầu thủ trẻ vào đợt tập trung này như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Đình Trọng, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Đức… Tất cả đều đủ sức để đá chính trong thành phần đội tuyển.

Tình hình ở bảng C vòng loại Asian Cup 2019 đã sớm ngã ngũ trước lượt trận cuối cùng khi xác định hai đội Jordan và Việt Nam giành vé vào Vòng chung kết. Nhưng cuộc so tài tại Jordan còn mang tính chất tranh ngôi đầu bảng khi mà hiện tại, đội Jordan đang có 11 điểm, hơn 2 điểm so với thầy trò ông Park Hang-seo. 

Tin cùng chuyên mục