Đội tuyển Thái Lan chỉ có 1 buổi tập làm quen sân Mỹ Đình

Chiều 11-1, đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Việt Nam vào tối 13-1 trên sân Mỹ Đình.
Đội tuyển Thái Lan đang là đội có thành tích tốt nhất trong lịch sử AFF Cup
Đội tuyển Thái Lan đang là đội có thành tích tốt nhất trong lịch sử AFF Cup

Do chuyến bay không đủ chỗ cho tất cả thành viên nên đội Thái Lan chia thành hai chuyến để đến sân bay Nội Bài. Chiều 12-1, họ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình lúc 17g45, đây cũng là buổi tập duy nhất của Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu. Sáng cùng ngày, ông Polking và một đại diện cầu thủ sẽ tham dự buổi họp báo trước trận.

Chuyến sang Việt Nam thi đấu trận lượt đi, Thái Lan để ngỏ khả năng ra sân của tiền đạo kỳ cựu Dangda vốn bị chấn thương và thay ra giữa trận bán kết lượt về gặp Malaysia. Về chấn thương của Dangda, HLV Polking chia sẻ chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng ông cũng đã tính đến phương án dự phòng là Adisak, cầu thủ cũng lợi hại không kém ở khả năng “săn bàn”. HLV Polking đã có những đánh giá về Adisak: “Thái Lan không chỉ có Dangda. Chúng tôi vẫn còn Adisak Kraisorn, người vừa đá rất tốt trong trận lượt về với Malaysia".

HLV Polking cho biết: "Chung kết lượt đi là trận đấu quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững phong độ và có được tỷ số như mong muốn. Nếu chúng tôi chơi tốt ở lượt đi, chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực từ người hâm mộ ở trận lượt về"

Ông Polking tỏ ra thận trọng trước đội chủ nhà đang có phong độ tốt qua chia sẻ: “Chúng tôi phải sẵn sàng chiến đấu bởi Việt Nam có hàng phòng ngự tốt, chưa thủng lưới bàn nào. Chúng tôi phải chơi tốt và có kết quả tốt".

Trận lượt đi chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 13-1 (19g30), lượt về đá sau đó 3 ngày tại Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục