Đội tuyển nữ Việt Nam được vinh danh Fair-Play 2022

Với những thể hiện tại VCK Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2023. Bên cạnh đó, việc thầy trò đội bóng này cố gắng vượt qua những khó khăn giữa mùa dịch Covid-19 đã được vinh danh Fair-Play tại Gala trao giải vào tối 3-3.
Đội tuyển nữ Việt Nam giành giải Nhất và tuyển thủ Thùy Trang giành giải Tư tại cuộc bầu chọn năm 2022. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đội tuyển nữ Việt Nam giành giải Nhất và tuyển thủ Thùy Trang giành giải Tư tại cuộc bầu chọn năm 2022. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gala Kỷ niệm 10 năm và trao giải Fair-Play 2022 do báo Pháp Luật TPHCM tổ chức vào tối 3-3 ở Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua 4 đề cử khác ở vòng chung kết để giành giải Nhất trong cuộc bầu chọn năm nay.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có hành trình tham dự VCK Asian Cup 2022 đầy khó khăn khi hơn phân nửa đội dương tính với Covid-19 trong quá trình tập huấn tại Tây Ban Nha. Sau đó, đội phải chia nhiều đợt để bay sang Ấn Độ tham dự giải.

Đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup 2022

Đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup 2022

Dù gặp nhiều khó khăn về sức khỏe nhưng các cô gái Việt Nam vẫn nỗ lực thi đấu hết mình và giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2023 sau khi vượt qua Đài Bắc Trung Hoa ở trận play-off.

Theo kết quả kiểm phiếu được Ban tổ chức giải thưởng Fair-Play công bố vào tối 3-3, đội tuyển nữ Việt Nam đạt 591 điểm từ dấu ấn qua việc Vượt qua mọi khó khăn, thách thức tại VCK Asian Cup 2022 giữa mùa dịch bệnh.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho bác sĩ Dương Tiến Cần. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức trao giải Nhì cho bác sĩ Dương Tiến Cần. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải Nhì (457 điểm) thuộc về bác sĩ Dương Tiến Cần của đội U23 Việt Nam khi chấp nhận ở lại Campuchia để chăm sóc các cầu thủ nhiễm Covid-19. Giải Ba (444 điểm) dành cho cầu thủ Bảo Đức của đội U15 HA.GL sau hành động Sút bóng ra ngoài để bác sĩ vào sân săn sóc hậu vệ đối phương trong tình huống mà cầu thủ này có thể ghi bàn thắng.

Giải Tư thuộc về nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang đã tặng áo đấu của đội tuyển nữ Việt Nam để tham gia đấu giá làm từ thiện. Giải Năm thuộc về Hội CĐV Vietnam Golden Star đã vượt đường xa từ TPHCM ra Hà Nội cùng đại kỳ 3.000m2, kịp cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận gặp đội Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết ở vòng loại World Cup 2022.

Cũng tại Gala, Ban tổ chức đã Vinh danh Fair-Play HLV Lee Young từ những đóng góp của ông với đội tuyển Việt Nam trong 5 năm làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo

Tin cùng chuyên mục