Đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 32 thế giới

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 32 với 1655,51 điểm, tăng 0,26 điểm trong thời gian 3 tháng vừa qua.

Đội nữ Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á và hạng 6 châu Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội nữ Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á và hạng 6 châu Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Do SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và không được tính điểm nên đội tuyển nữ Việt Nam không thể bứt xa hơn trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA tính đến tháng 6. Dù vậy, với điểm số hiện nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đứng hạng 32 thế giới, hạng 6 châu Á, đồng thời vẫn là số 1 Đông Nam Á.

Theo sau Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á là đội Thái Lan, hạng 43 thế giới, hạng 8 châu Á với 1547,02 điểm, tăng 5,97 điểm. Trong khi đó Myanmar có 1517,59 điểm, xếp thứ 10 châu Á và 48 thế giới.

Ở tốp đầu thế giới, đội tuyển Mỹ vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA với 2104,25 điểm. Xếp ở các vị trí tiếp theo là Thụy Điển, Pháp, Hà Lan, Đức, Canada, Tây Ban Nha, Anh, Brazil và CHDCND Triều Tiên.

Đợt cập nhật bảng xếp hạng tiếp theo sẽ vào ngày 5-8, trong đó thứ hạng của đội tuyển Việt Nam sẽ biến động khi có trận tranh tài cùng đội tuyển nữ Pháp vào ngày 1-7.

Tin cùng chuyên mục